Tai nạn thảm khốc, con trai ôm mẹ gào khóc cầu cứu giữa đường

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Thấy mẹ bị xe container đâm nằm bất động trên đường, người con trai ôm mẹ vào lòng và kêu cứu trong đau đớn khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa...

Đến gần 12h00 trưa nay (2/8), hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm trên quốc lộ 1 đoạn qua Tân Vạn (khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) mới được giải quyết xong.

Người dân sống tại khi vực cho biết, vào khoảng 9h30 cùng ngày, nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) điều khiển xe máy BKS: 49V1 - 3565 chở theo mẹ ruột (khoảng 50 tuổi), lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ Tp.HCM về Đồng Nai. Khi vừa đến Tân Vạn, do chiếc xe buýt số 602 mang BKS: 60P - 0092 chạy cùng chiều phía trước đang tấp vào lề đường để đón trả khách nên nam thanh niên cho xe máy lách ra ngoài để tránh.

Cùng lúc đó, chiếc xe container mang BKS: 50LD - 022.45, chạy cùng chiều phía sau trờ tới đâm vào đuôi xe máy của 2 mẹ con làm phương tiện này đâm tiếp vào hông xe buýt số 602.

Hậu quả, cú va chạm làm 2 nan nhân đi xe máy ngã xuống đường, người mẹ bất tỉnh, riêng người con chỉ bị xây xát nhẹ. Chứng kiến mẹ gặp nạn, người con kêu gào thảm thiết trên đường, cầu cứu người dân xung quanh.

Ngay sau đó, nạn nhân đươc người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, người mẹ đã tử vong trên đường tới bệnh viện gần đó.

"Nghe tiếng động mạnh, tôi nhìn ra thì thấy người thanh niên đang ngồi dậy và ôm người phụ nữ kêu: "cứu mẹ con với, cứu mẹ con với"...nên tôi hô hoán cho người dân xung quanh đến đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi....", một phụ nữ bán nước gần đó nói trong xót xa.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy nằm kẹt hông bên trái xe buýt, hư hỏng nặng. Chiếc xe container cũng đỗ lại bên đường.

Lực lượng Công an TX. Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt ngay đó, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo phản ánh của người dân sống tại khu vực trên thì vị trí xảy ra tai nạn không phải là nơi dành cho xe buýt đón trả khách. Tuy nhiên, lại có rất nhiều xe khách, xe buýt...vẫn vô tư vi phạm gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG