Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa: Vì sao chưa khởi tố vụ án?

Các nạn nhân đang tiếp tục được điều trị. Ảnh: Phạm Nhài
Các nạn nhân đang tiếp tục được điều trị. Ảnh: Phạm Nhài
TPO - Liên quan đến vụ tại nạn hôm 24/1 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa), một trong bốn nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang trong tình trạng nguy kịch.

Đó là nạn nhân Nguyễn Đình Kháng (47 tuổi, quê ở xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Hiện các bác sĩ đang nỗ lực để cấp cứu nạn nhân Kháng và các nạn nhân còn lại.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, chiều 25/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau khi vụ tai nạn xảy ra, đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, tài xế lái xe khách đã tử vong, các nạn nhân còn sống hiện đang phải điều trị tại bệnh viện nên cũng gây khó khăn cho việc điều tra.

Dù chưa xác định cụ thể nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn, nhưng bước đầu có thể thấy chiếc xe khách lưu thông theo hướng Nam- Bắc đã bất ngờ chuyển hướng từ phải sang trái đường, đâm mạnh vào chiếc xe tải đang chạy ngược chiều.

Chiếc xe khách sau khi đâm vào xe tải không bị nổ lốp, nhưng bị biến dạng phần đầu đến giữa xe. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29H- 7506 không còn hạn đăng kiểm là lỗi của chủ xe, nhưng không phải là nguyên nhân gây ra vụ TNGT này, vì chiếc xe tải chạy đúng đường, cũng là bị hại của vụ TNGT. Việc sử dụng xe không còn hạn đăng kiểm sẽ bị xử lý hành chính theo quy định.

Do chưa xác định cụ thể nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời, chủ xe và tài xế xe khách đã tử vong, do đó Công an tỉnh Thanh Hóa chưa khởi tố vụ án.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.