Tai nạn thảm khốc làm 9 người chết ở Đồng Nai

Tai nạn thảm khốc làm 9 người chết ở Đồng Nai
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 9 người chết, 16 người khác bị thương đã xảy ra lúc 13 giờ 55 ngày 5/4 trên đoạn quốc lộ 20, thuộc địa phận xã Phú Túc, huyện Định Quán, Đồng Nai.
Tai nạn thảm khốc làm 9 người chết ở Đồng Nai ảnh 1
Hai chiếc xe chỉ còn lại... đống sắt. Ảnh: Tuổi trẻ

Sau khi xảy ra tai nạn, 7 người đã chết cháy tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên, xe khách biển số 53M - 7727 lưu thông hướng Đà Lạt - TP.HCM đến km 25+100 bất ngờ lấn sang lề trái để vượt qua một xe tải đang lưu thông cùng chiều.

Do chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái nên xe này đã đâm vào xe khách Mercedes biển số 53M - 4321 do tài xế Phạm Văn Trí (sinh năm 1976), ngụ ấp Hiệp Tân 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến một trong hai xe bị nổ bình xăng và bốc cháy dữ dội, cháy rụi cả hai xe và một số hành khách.

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi tai nạn xảy ra, chúng tôi thấy hai xác xe chỉ còn trơ lại những khung sắt, cây cối ven đường bị thiêu cháy xơ xác. Bên cạnh đó là nhiều xác người chết cháy đen, được bọc trong những bọc nilông màu trắng.

Ông Nguyễn Xuân Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, do xác người cháy gần như hoàn toàn, có xác hóa thành tro than nên để nhận diện được nạn nhân, cơ quan chức năng phải giám định ADN.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, hầu hết các nạn nhân đưa đến đây đều trong tình trạng nguy kịch.

20h ngày 5/4, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, PGĐ Bệnh viện Đồng Nai, người trực tiếp chỉ huy cấp cứu cho biết: Nạn nhân Nguyễn Thị Qua (72 tuổi, ở Gia Kiệm) đã tử vong tại bệnh viện. 4 người bị nặng đã chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, số còn lại đã qua cơn nguy kịch.

Nạn nhân Vũ Văn Biển (sinh năm 1982), trong cơn đau rát do bị trầy sát, cho biết, anh đón chiếc xe Ford 53M - 7727 tại xã Phú Ngọc (Định Quán), do xe đã đầy khách nên anh được bố trí ngồi ghế súp ngay cửa lên xuống.

Theo anh Phạm Phước Bình, em ruột tài xế Phạm Văn Trí (đã chết), anh Trí là tài xế xe tải chạy hợp đồng cho các chủ xe ăn lương theo từng chuyến.

Một nạn nhân là hành khách trên chiếc xe này còn cho biết từ Đà Lạt về xe đã nhiều lần đón khách dọc đường, chở quá số khách qui định.

Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra nhận định gì về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, nhưng dựa vào những dấu vết để lại hiện trường, công an cho biết xe Ford 53M - 7727 đã chạy với tốc độ khá nhanh, lấn sang lề trái và gây ra tai nạn.  

Duy Nhất - Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG