Tai nạn thương tâm từ trại hè tu sinh tại chùa

Hiện trường nơi xảy ra 3 em học sinh bị chết đuối
Hiện trường nơi xảy ra 3 em học sinh bị chết đuối
TP - Ngày 20/7, chùa Phong Phạn (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tổ chức trại hè cho gần 500 em học sinh là phật tử và con của phật tử đến để tu sinh. 

Ngày 23/7, sau khi kết thúc trại hè, có khoảng 12 em học sinh cấp 3 trú tại TP Vinh xin nán lại để chơi. Đến 18h cùng ngày, những học sinh ở lại trèo qua hàng rào của nhà chùa vào hồ để tắm, 4 học sinh bị hụt chân vào vùng nước sâu. 


Các học sinh còn lại bơi ra nhưng chỉ cứu được 1 bạn còn 3 học sinh bị chìm xuống hồ. Khoảng 1h ngày 24/7, thi thể 3 học sinh đuối nước được vớt lên bờ. 

Danh tính 3 em học sinh bị nạn đều trú tại TP Vinh (Nghệ An) gồm: Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1998, trú tại khối 5, phường Đội Cung); Trần Lê Đức Anh (SN 1998, trú tại khối 4, phường Quang Trung) và Lê Quang Tuấn (SN 1998, trú tại khối 13, phường Trường Thi).

Thời gian gần đây, Hà Tĩnh liên tục xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân đều là trẻ em. Gần đây nhất, ngày 20/7, tại xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, ba chị em ruột chết đuối khi tắm sông.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.