Hà Nội:

Tại tòa nhà Keangnam: 2 ngày, 4 người chết vì tai nạn lao động

Tại tòa nhà Keangnam: 2 ngày, 4 người chết vì tai nạn lao động
TP - Trong hai ngày 21 - 22/7, tại tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower (tòa nhà 70 tầng cao nhất Việt Nam), xã Mễ Trì, Từ Liêm, xảy ra hai vụ tai nạn lao động làm chết bốn người.

>> 2 người tử vong do rơi từ cao ốc Keangnam 

Khoảng 22 giờ ngày 21/7, tại khu vực xây dựng tòa nhà B, hai công nhân Hoàng Văn Tạo (SN 1966) và Bùi Văn Dương (SN 1987), cùng trú Hòa Bình, tử vong do rơi từ tầng 13 của tòa nhà xuống.

Gần 20 giờ sau, cũng tại tòa nhà B, lại tiếp tục xảy ra vụ tai nạn khác làm hai người tử vong. Hai anh Lâm Văn Hiền (SN 1986, trú Nam Định) và Võ Ngọc Hường (SN 1968, trú Quảng Nam) đang bê cốp pha tại tầng năm của tòa nhà bị trượt chân rơi xuống tầng bốn. Sau khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 198, hai anh Hiền và Hường đều tử vong.

Dự án Hanoi Landmark Tower do tập đoàn Keangnam đầu tư có số vốn đăng ký 1,05 tỷ USD, khởi công tháng 8/2007. Công trình gồm hai tòa nhà 48 tầng và một tháp 70 tầng (cao nhất Việt Nam) được xây dựng trên khu đất rộng 4,6 ha. 

MỚI - NÓNG