Tài xế bất cẩn, tàu hỏa húc nát bét ô tô

Vụ tai nạn giữa xe tải và tàu LP8.
Vụ tai nạn giữa xe tải và tàu LP8.
TPO - Hai vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra trong ngày 12/4, đều do tài xế ô tô bất cẩn đi qua đường ngang không chú ý đến báo hiệu tàu đi qua.  

Khoảng 10h40 ngày 12/4 tại km33+200 thuộc địa phận huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu LP8 chạy tuyến Hải Phòng – Hà Nội và một chiếc xe ben chở đất.

Thời điểm trên, khi chiếc xe ben chở đất đi qua đường ngang do lái xe không chú ý đến báo hiệu tàu sắp đi qua nên đã xảy ra va chạm. Hậu quả tàu LP8 hư hỏng nặng phần đầu, chiếc xe ben bị kéo lê đi trên đường ray. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Tài xế bất cẩn, tàu hỏa húc nát bét ô tô ảnh 1

Tàu bị hư hỏng nặng phần đầu. Ảnh: CTV.

Tài xế bất cẩn, tàu hỏa húc nát bét ô tô ảnh 2

Chiếc xe tải chở đất làm rơi vãi ra đường. Ảnh: CTV.

Một vụ tai nạn khác xảy ra vào chiều cùng ngày tại khu vực cầu Họ, Trung Lương (Bình Lục, Hà Nam) giữa tàu SE8 và một chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 79A-053.14 khiến 3 người trên xe bị thương. Sau vụ tai nạn chiếc xe ô tô này cũng bị hư hỏng nặng.

Theo một số người dân, 3 người trên chiếc xe ô tô là một gia đình được đưa đi cấp cứu sau vụ tai nạn.

Tài xế bất cẩn, tàu hỏa húc nát bét ô tô ảnh 3

Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng. Ảnh: Otofun.

Tài xế bất cẩn, tàu hỏa húc nát bét ô tô ảnh 4

Nhiều người dân giúp đỡ 3 người trên chiếc xe gặp nạn. Ảnh: Otofun.

Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Viết Hiệp – Tổng giám đốc Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, sau vụ tai nạn tàu LP8 hư hỏng nặng phần đầu và chưa đánh giá được thiệt hại. 

Ngoài ra, tàu bị chậm tuyến từ 10h40 đến 13h48 mới tiếp tục hoạt động trở lại. Còn tàu SE8 cũng bị hư hỏng và được thay thế máy khác tiếp tục chạy, tàu này bị chậm mất 30 phút.

Tài xế bất cẩn, tàu hỏa húc nát bét ô tô ảnh 5

Ảnh: Hữu Lợi/Otofun.

Hai vụ tai nạn trên đều do lái xe khi qua đường ngang có tàu hỏa đi qua, nhưng không chú ý đến báo hiệu tàu sắp tới đã xảy ra tai nạn đáng tiếc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.