Tài xế buồn ngủ, xe khách nằm chênh vênh trên dải phân cách

 Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Một chiếc xe ô tô chở hàng chục khách chênh vênh trên dải phân cách do tài xế mất lái.

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 3h sáng ngày 24/3, tại km 332+500 QL1A đoạn qua địa phận huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xảy ra vụ TNGT hi hữu khi xe ô tô khách mang BKS 76B-009.88 do Đào Đức Tiến (SN 1988, trú tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển đi theo hướng Nam - Bắc húc bay nhiều tấm bê tông và leo lên dải phân cách cứng giữa đường. Thời điểm này, trên xe chở gần 40 hành khách, trong đó có cả người già, trẻ nhỏ. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT huyện Quảng Xương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lái, phụ xe đưa hành khách ra khỏi xe an toàn.

Bước đầu xác nhận với cơ quan công an, tài xế Đào Đức Tiến cho biết, khi đến địa phận huyện Quảng Xương, do trời mưa phùn và buồn ngủ lên mất lái dẫn tới vụ việc trên. Đến 6h ngày 24/3, công tác cứu hộ, cứu nạn đã được hoàn tất. Ô tô khách được đưa về bãi xe chờ xử lý.

Tài xế buồn ngủ, xe khách nằm chênh vênh trên dải phân cách ảnh 1
Tài xế buồn ngủ, xe khách nằm chênh vênh trên dải phân cách ảnh 2
Tài xế buồn ngủ, xe khách nằm chênh vênh trên dải phân cách ảnh 3
MỚI - NÓNG