Tài xế cứu xe khách mất phanh được nhận giải 'Vô lăng vàng'

Tài xế cứu xe khách mất phanh được nhận giải 'Vô lăng vàng'
TPO - Người hùng Phan Văn Bắc là tài xế đầu tiên được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia được trao giải thưởng “Vô lăng vàng” trong năm 2016.

Giải thưởng này nhằm tôn vinh những nghĩa cử, hành động cao cả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tham gia cứu nạn người bị tai nạn giao thông, giúp đỡ hành khách...

Sáng 8/9, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết ngay trong hôm nay Ủy ban sẽ đặc cách ra quyết định trao giải thưởng "Vô lăng vàng 2016" cho tài xế Phan Văn Bắc (30 tuổi, trú tại thôn 6 xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng)- tài xế vừa có hành động dũng cảm cứu người và kỹ thuật lái xe điêu luyện. Kèm theo quyết định này là cúp và phần thưởng xứng đáng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Quang Nghĩa cũng đã gửi thư khen anh Phan Văn Bắc.

Theo sự kêu gọi của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tổng Công ty Bảo hiểm Petrolimex đã quyết định hỗ trợ tài xế Phan Văn Bắc 20 triệu đồng để sửa chữa chiếc xe tải và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong 5 năm liền.

Theo Trung tá Vũ Xuân Quang, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, vụ việc xảy ra tại Km 97+500 quốc lộ 20 thuộc thị trấn Đạm Ri (Đạ Huoai, Lâm Đồng). Anh Bắc đã cản đà lao dốc của chiếc xe khách mất phanh rồi dìu xuống hết đèo Bảo Lộc giúp hơn 30 hành khách thoát nạn vào chiều ngày 6/9.

Khi tổ tuần tra của trạm đến hiện trường, hành khách phản ánh chiếc xe khách (biển kiểm soát 53N- 2824 của Cty TNHH Thương mai dịch vụ Tấn Hà) mất phanh khi còn cách chân đèo Bảo Lộc khoảng 500m. Nếu không có sự trợ giúp của tài xế Bắc (điều khiển chiếc xe tải 49C - 098.51), xe khách khó tránh khỏi tai nạn thảm khốc cận kề.

“Lúc đó khoảng 14h30, đang đổ đèo Bảo Lộc, nhìn qua gương chiếu hậu, em thấy chiếc xe khách có dấu hiệu mất phanh và đang lao rất nhanh, có nguy cơ rớt xuống vực sâu ven đèo. Một số hành khách ra dấu cầu cứu, em nghĩ giá nào cũng phải cứu họ, không thể để tái diễn tai nạn thảm khốc như vừa xảy ra mấy tháng trước trên đèo Prenn khiến 7 người chết thê thảm và nhiều người bị thương”, anh Bắc kể.

Anh Bắc đã chủ động giảm tốc chiếc xe tải mà mình đang cầm lái, ra hiệu cho tài xế xe khách rồi đưa đuôi xe ra đỡ chiếc xe khách đang lao xuống. Quán tính chiếc xe khách đâm vào khá lớn nhưng anh Bắc khéo léo rà phanh và dìu xe khách hơn gần 500m đến hết đèo Bảo Lộc.

 Cả 2 xe bị hư hỏng nhưng tất cả hành khách đều an toàn, duy chỉ một người trên xe khách bị thương nhẹ. Hành khách ôm chầm lấy anh Bắc, rối rít cảm ơn. Nhiều người xúm vào hỗ trợ tài xế xe tải bốc dỡ hàng sang xe khác để tiếp tục vận chuyển về TPHCM, kịp giờ giao hàng.

MỚI - NÓNG