Tài xế đỗ xe 'ăn vạ', BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp lúc xả, lúc thu

Tài xế đỗ xe 'ăn vạ', BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp lúc xả, lúc thu
TPO - Sáng nay (5/1), tại trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp (nằm trên quốc lộ 1A, đoạn qua quận Cái Răng, TP Cần Thơ) tiếp tục tái diễn tình trạng các tài xế đỗ xe chặn trạm để phản đối mức thu phí, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc.

div>

Từ 8h50 hôm nay (5/1), 3 xe tải lưu thông theo hướng từ Cần Thơ về Hậu Giang. Khi qua trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, cả 3 chiếc xe này đỗ chặn 3 làn của trạm để phản đối. Các tài xế đồng loạt bấm còi inh ỏi buộc trạm phải xả cửa cho 3 xe này qua rồi thu phí trở lại.

Có mặt tại trạm vào sáng nay, ông Trần Phước Thành – Quản lý đội xe của Trung tâm Đào tạo lái xe số 10, Công ty CP Sinh thái Tây Đô cho biết: Trung tâm cách trạm BOT khoảng 200m với tổng cộng 73 xe. “Chúng tôi chỉ đề nghị miễn cho 32 xe thường xuyên qua trạm hàng ngày thôi, còn lại những xe khác vẫn đóng phí bình thường nhưng vẫn không được”, ông Thành nói.

Tài xế đỗ xe 'ăn vạ', BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp lúc xả, lúc thu ảnh 1 Ông Trần Phước Thành phát biểu với báo chí sáng nay.
Tài xế đỗ xe 'ăn vạ', BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp lúc xả, lúc thu ảnh 2

Cũng theo ông Thành, sáng nay ông được lãnh đạo công ty cử tới làm việc theo lời mời của đại diện trạm BOT.

Trước đó vào ngày 2/1, hai bên cũng đã có buổi làm việc xung quanh việc giảm phí nhưng chưa đạt được sự thống nhất.

Vào khoảng 10h cùng ngày, tình trạng tài xế đỗ xe chặn BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp tái diễn. Tài xế Trần Văn Hùng cho biết, nhà ông ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ, thuộc khu vực lân cận trạm nhưng không được giảm phí nên mỗi ngày ông mất tới 180.000 đồng tiền phí khi lưu thông qua trạm.

Chiếc xe của ông Hùng đỗ chắn lối qua trạm khiến giao thông bị ùn tắc. Trước phản ứng của tài xế này, BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp lại phải xả trạm.

Tuy nhiên, sự căng thăng ở trạm thu phí này chưa "hạ nhiệt". Thậm chí, có tài xế đỗ xe chặn trạm rồi tuyên bố chờ trạm giảm giá vé, nếu không giảm sẽ không đi.

MỚI - NÓNG