'Tài xế gây tai nạn, chủ xe phải chịu trách nhiệm'

Hiện trường vụ tai nạn container đâm chết 5 người. Ảnh: Vnexpress
Hiện trường vụ tai nạn container đâm chết 5 người. Ảnh: Vnexpress
TP - Ngày 9/6, tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 5 tháng đầu năm 2015, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín cho rằng, khi xe gây tai nạn chết người, ngoài xử lý hình sự tài xế, cần phải khởi tố các bên liên quan như chủ xe, chủ doanh nghiệp, cơ quan đăng kiểm… 

Ông Tín yêu cầu nhanh chóng khởi tố bị can, đưa ra xét xử vụ xe container đâm chết 5 người tại quận Thủ Đức. “Chỉ loanh quanh xử lý mình ông tài xế sao mà chấm dứt được. Ngoài xử lý hình sự tài xế gây tai nạn, cơ quan công an cần mở rộng khởi tố các đơn vị, cá nhân có liên quan như chủ xe, chủ doanh nghiệp, cơ quan đăng kiểm xe…”, ông Tín nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân yêu cầu xử lý nghiêm các tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả, nghiện ma túy, dùng chất kích thích khi điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe đầu kéo chở container. Chủ xe, chủ doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. “Phải xử cả đơn vị đăng kiểm. Nhiều xe mới kiểm định mấy ngày đã mất thắng, mất lái thì đăng kiểm cái gì? Phải chăng cứ nhận tiền rồi cấp giấy chứng nhận an toàn?”, ông Quân băn khoăn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các lực lượng chức năng ra quân xử lý tình trạng nẹt pô, bấm còi loạn xạ gây bức xúc dư luận. Ngoài ra, phải làm rõ và xử lý nghiêm tình trạng “xe vua”, xe dán ký hiệu riêng lộng hành trên đường. “Công an phải nhanh chóng lắp đặt hệ thống camera giám sát ở các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn. Ở nước ngoài người ta sợ camera còn hơn sợ CSGT”, ông Tín nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.