Tài xế không có bằng lái, vượt ba chốt cảnh sát rồi lao xe xuống vực

Sau khi qua mặt cảnh sát giao thông với tốc độ cao, chiếc xe Fortuner lao xuống vực cạnh quốc lộ 1A. Ảnh: DL
Sau khi qua mặt cảnh sát giao thông với tốc độ cao, chiếc xe Fortuner lao xuống vực cạnh quốc lộ 1A. Ảnh: DL
Chiếc Fortuner do một thanh niên không có bằng lái điều khiển tốc độ cao, vượt qua chốt chặn cảnh sát hai tỉnh rồi lao xuống vực.

Khoảng 18h25 tối 8/5, anh Nguyễn Giáp Nguyên (23 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Lê Đình Lợi (25 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), đã đến Trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng (Quảng Trị) trình diện sau khi chạy xe tốc độ cao trên quốc lộ và tự lao xuống vực. 

Trước đó khoảng 15h ngày 8/5, tại đoạn quốc lộ 1A qua huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), cảnh sát giao thông địa phương phát hiện ôtô hiệu Fortuner biển kiểm soát Đà Nẵng, đi với tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tuy nhiên, chiếc xe này vượt qua trạm kiểm soát chạy về hướng Quảng Trị.

Nhận tin báo của nhà chức trách Quảng Bình, cảnh sát giao thông Quảng Trị tổ chức lực lượng ở huyện Vĩnh Linh chặn bắt nhưng không thành.

Tài xế không có bằng lái, vượt ba chốt cảnh sát rồi lao xe xuống vực ảnh 1 Hai thanh niên đi khỏi hiện trường sau vụ tai nạn. Ảnh: DL

Tiếp đó, tại Trạm thu phí BOT Quảng Trị đặt ở quốc lộ 1A qua xã Triệu Giang (huyện Triệu Phong), nhà chức trách đóng hết barie nhưng chiếc xe Fortuner đã lách qua làn đường dành cho xe thô sơ để bỏ chạy.

Đến 17h, chiếc xe biển kiểm soát Đà Nẵng vượt trạm cảnh sát Hải Lăng rồi tự lao xuống vực sâu cạnh quốc lộ 1A. Lúc này, hai thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại chiếc xe hư hỏng nặng ở phần đầu. Tổng quãng đường chạy trốn cảnh sát của xe Fortuner khoảng 80km.

Tại trụ sở công an, anh Nguyễn Giáp Nguyên tự nhận là tài xế, do không có giấy phép lái xe nên hoảng sợ khi thấy cảnh sát và đã bỏ chạy với tốc độ cao rồi tự gây tai nạn.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.