Tài xế ngủ gật, xe tải ủi bay 20 mét dải phân cách

Tài xế ngủ gật, xe tải ủi bay 20 mét dải phân cách
TP - Tài xế ngủ gật không làm chủ tay lái để phương tiện lao sang phía bên trái, ủi bay hơn 20 mét dải phân cách cứng bằng bê tông.

> Tài xế ngủ gật, xe tải 'hạ gục' cột đèn
> Phòng chống tài xế ngủ gật: Luật đủ nhưng giám sát chưa chặt

Sáng 17/12, tại Km 890+400 thuộc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) xảy ra tai nạn do ô tô gây ra, làm thiệt hại nhiều công trình giao thông, đô thị.

Xe tải mang BKS 36C-060.18 của Cty Vận tải Toàn Cường (Thanh Hóa) chạy hướng Bắc - Nam, khi đến vị trí kể trên, thay vì đi vào đúng làn đường quy định bên phải, nhưng do tài xế ngủ gật không làm chủ tay lái, nên để phương tiện lao sang phía bên trái, ủi bay hơn 20 mét dải phân cách cứng bằng bê tông, đâm gãy biển báo tín hiệu giao thông bằng thép.

Sau khi “hạ gục” thêm một trụ đèn chiếu sáng đô thị, chiếc xe tải mới chịu dừng lại. Do tai nạn xảy ra vào sáng sớm, thời tiết mưa rét, trên quốc lộ ít có phương tiện qua lại, nên không gây thiệt hại cho những người đi đường, tài xế và những người trên xe không bị thương.

* Tối 17/12, khi Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tìm được lái xe Nguyễn Hồng Hiếu thì ông này đang xỉn. Trước đó, lúc 16 giờ, ông Hiếu lái chiếc xe container 57M- 0129 từ huyện Chợ Gạo về đến dốc cầu Thạnh Hưng ở xã Mỹ Phong (TP Mỹ Tho) đã lao vào lề, cày hơn 30 mét đường và lăn gọn xuống mương nước, may không gây thương vong cho ai.

Sau tai nạn, ông Hiếu trốn khỏi hiện trường khiến công an phải truy tìm. Ông Hiếu sinh năm 1973, ở xã Mỹ Đức Đông (Cái Bè, Tiền Giang) đã bị Công an TP Mỹ Tho tạm giữ để điều tra vụ tai nạn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG