Tài xế taxi hất nhân viên an ninh sân bay Nội Bài lên capo

Tài xế taxi hất nhân viên an ninh sân bay Nội Bài lên capo
Bị ngăn cản không cho đón khách trái phép tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), tài xế taxi đâm trực diện nhân viên an ninh hàng không.

Chiều 5/5, tại nhà ga hành khách T2 sân bay quốc tế Nội Bài, anh Đoàn Minh Nam (nhân viên Đội kiểm soát sân đỗ ôtô) phát hiện taxi đi lên luồng giao thông số 2 đón khách sai quy định. Khu vực này có biển cấm taxi đón khách.

Anh Nam đã nhắc nhở, nhưng tài xế taxi không chấp hành, có lời lẽ xúc phạm. Nhân viên hàng không kiên trì nhắc nhở, bất ngờ bị tài xế đâm thẳng vào người, khiến anh ngã về phía trước.

Khi anh Nam dùng bộ đàm thông báo cho Đội an ninh đến hỗ trợ, tài xế đã lùi taxi, tiếp tục đâm buộc nạn nhân phải bật nhảy lên capo, tay bám vào cần gạt nước. Taxi bỏ chạy ra cổng soát vé cách đó khoảng 500 m.

Tài xế taxi hất nhân viên an ninh sân bay Nội Bài lên capo ảnh 1 Nhân viên an ninh bị taxi hất lên capo được camera ghi lại. Ảnh: Sân bay Nội Bài. 

“Tôi cố gắng tiến sát và yêu cầu tài xế dừng xe, nhưng anh ta kiên quyết không, đâm bật barie lao ra ngoài. Anh Nam sau đó nhảy xuống đường, trong khi tài xế tiếp tục bỏ chạy”, anh Dương Minh Hải, cán bộ an ninh hàng không tham gia hỗ trợ cho biết. 

 Tài xế taxi tông vào nhân viên hàng không là Đinh Văn Chung (26 tuổi, quê Sóc Sơn, Hà Nội). Sự việc được bàn giao cho Đồn Công an sân bay Nội Bài điều tra.

 Theo Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài Nguyễn Đức Hùng, anh Đoàn Minh Nam may mắn chỉ bị sưng, xước ở khuỷu tay và đầu gối.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.