Tài xế xe container chưa đủ tuổi lái xe

Tài xế xe container chưa đủ tuổi lái xe
Theo quy định, tài xế xe container phải trên 24 tuổi và có bằng FC, tuy nhiên, trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 10 người chết, 23 người bị thương ở Bình Thuận hôm qua, tài xế container chỉ mới 21 tuổi.

 > Xe container đâm xe khách, 10 người chết cháy

Cơ quan chức năng đang khẩn trương có kết luận cuối cùng của vụ tai nạn
Cơ quan chức năng đang khẩn trương có kết luận cuối cùng của vụ tai nạn .

Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn thảm khốc được xác định: Do tài xế xe container biển số 79N-2133 kéo theo rơ-moóc 79R-0333, tên Trần Thanh Thiên, sinh năm 1989, quê Khánh Hòa, điều khiển xe lưu thông từ hướng Nha Trang vào TPHCM, khi qua Km 1680, thuộc thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc đã phóng nhanh, lấn đường va vào xe khách Hoàng Long BKS 16L-3406, rồi tiếp tục đâm vào xe khách 17K-2934 do anh Bùi Xuân Ly (SN 1973, ngụ Thái Bình) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa nhỏ và đường trơn, khu vực không có đèn đường giao thông.

Vụ va chạm khiến xe khách 17K-2934 lật nhiều vòng xuống ven đường và bốc cháy dữ dội làm 10 người chết và 23 người bị thương. Rơ-moóc của xe container rớt xuống chắn ngang đường. Tài xế xe khách và xe container đều thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn làm 10 ngời chết, 23 người bị thương ngày 7-11
Hiện trường vụ tai nạn làm 10 ngời chết, 23 người bị thương ngày 7-11 .

Do Thiên đã tử vong nên hồ sơ liên quan đến bằng lái đang được Công an huyện Hàm Thuận Bắc làm rõ tính pháp lý. Riêng việc Thiên mới 21 tuổi nhưng đã điều khiển xe container (quy định phải trên 24 tuổi và có bằng FC) công an đang tiếp tục điều tra.

Cũng theo Công an huyện Hàm Thuận Bắc, địa điểm xảy ra vụ tai nạn không phải là điểm đen về tai nạn giao thông. Được biết xe khách 17K-2934 thuộc HTX vận tải ô tô Tiến Bộ Thái Bình, chạy tuyến Bà Rịa - Vũng Tàu - Thái Bình, do anh Vũ Mạnh Hùng (SN 1971, ngụ TP Thái Bình) làm chủ.

Đã có bảy thi thể được người thân nhận về mai táng, không ít các bệnh nhân bị thương đã được người nhà đưa về quê chăm sóc. Đến sáng ngày 8-11, vẫn còn ba thi thể chết cháy không còn nguyên vẹn chưa xác định được nhân thân, phải chờ Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an giám định. Hiện người thân của ba nạn nhân này đã vào đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và chờ kết quả giám định của cơ quan chức năng để đưa thi thể người thân về mai táng.

Theo Công Quang
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG