Vụ xe cứu thương và taxi tông nhau:

Tài xế xe cứu thương say xỉn, cháu bé sơ sinh tử nạn

Tài xế xe cứu thương say xỉn, cháu bé sơ sinh tử nạn
Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khuya 9/3 đã gây ra cái chết thương tâm của bé trai chưa đầy 2 ngày tuổi.

Mặc dù cơ quan công an chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây ra tai nạn nhưng việc tài xế điều khiển xe cứu thương trong trạng thái say xỉn là điều không thể chấp nhận.

Theo thông tin ban đầu, khuya 9/3, Bùi Văn Tân (35 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10) được Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) bố trí điều khiển xe cứu thương (BS: 51F-2305) chở bé trai gần 2 ngày tuổi đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng II (Q.1).

Trên xe cứu thương có tổng cộng 5 người, gồm: tài xế, cháu bé, một cô điều dưỡng, bà Nguyễn Thị Phương (bà nội cháu bé), bà Nguyễn Thị Loan (thím cháu bé).

Khoảng 23h15 cùng ngày, xe cứu thương lưu thông trên đường Mạc Đĩnh Chi (từ hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai về đường Nguyễn Du), khi đến ngã tư Mạc Đĩnh Chi - Lê Duẩn (Q.1) đã va chạm với chiếc taxi (BS: 56K - 2257) do tài xế Nguyễn Thanh Hà (28 tuổi, ngụ ở đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình) điều khiển, lưu thông trên đường Lê Duẩn đi từ hướng đường Hai Bà Trưng về đường Tôn Đức Thắng.

Vụ va chạm quá mạnh khiến xe taxi bị hất văng vào lề đường, còn xe cứu thương trôi "tự do", cách hiện trường khoảng 100m về hướng đường Tôn Đức Thắng, sau đó dừng giữa đường Lê Duẩn.

Lúc này, cháu bé đã văng khỏi xe cấp cứu, rơi xuống đường Lê Duẩn, cách hiện trường xảy ra tai nạn khoảng 30m. Sau đó, cháu bé được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng II cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó ít phút do bị đa chấn thương.

Chiều qua 11.3 về vụ tai nạn nói trên, bác sĩ Đỗ Hoàng Giao - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết: "Chúng tôi đang chờ đợi kết quả điều tra của công an về vụ tai nạn để có hướng xử lý. Chiều 11.3, đại diện bệnh viện đã đến thăm hỏi gia đình bệnh nhi, và xin lo toàn bộ chi phí mai táng cho cháu". (T.Tùng)  

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, do quá bức xúc, gia đình nạn nhân chạy theo sau xe cứu thương, đòi xông vào tấn công tài xế xe cứu thương nhưng rất may nhờ lực lượng cảnh sát giao thông đang đi tuần tra can thiệp kịp thời. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định cháu bé từ trên xe văng qua cửa kính xe cứu thương, rớt xuống đường. Cửa kính xe không đóng trong lúc lưu thông.

Được biết, ngày 8.3, sản phụ Tống Thị Thoa (36 tuổi) đã hạ sinh cháu bé trên tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đêm 9.3, cháu bé có triệu chứng về đường tiêu hóa và theo chỉ định của bác sĩ bệnh viện cần phải chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng II (Q.1) để theo dõi.

Sau đó, cháu bé (được đặt trong nôi) được tài xế Bùi Văn Tân điều khiển xe cứu thương chở đi. Trên đường đi, gia đình nạn nhân thấy tài xế có nhiều biểu hiện bất thường như chạy rất nhanh, lạng lách trên đường, người nồng nặc mùi cồn khiến họ hoảng sợ. Mặc dù, gia đình đã nhiều lần nhắc nhở tài xế nhưng không được.

Điều đáng nói, trên đường chở cháu bé đi cấp cứu, không hiểu vì sao đang chạy, tài xế Tân đột ngột quay đầu xe chạy về lại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (!?). Khi xe về đến cầu Bông, gia đình nạn nhân phát hiện, yêu cầu tài xế quay xe trở lại Bệnh viện Nhi Đồng II (Q.1). Đến ngã tư trên thì xảy ra tai nạn...

Nghiêm trọng hơn, sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông khi mời 2 tài xế (xe cứu thương và taxi) về Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (Q.1) để đo nồng độ cồn thì phát hiện nồng độ cồn của tài xế Bùi Văn Tân vượt gấp 4 lần cho phép.

Lập tức, cơ quan công an đã mời tài xế Tân về trụ sở công an quận làm việc. Tại đây, tài xế Tân đã thừa nhận trước khi điều khiển xe có uống bia với bạn bè. Trung tá Trịnh Xuân Hải, Phó trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh (Công an Q.1) cho biết:

"Ban đầu theo ghi nhận của nhân chứng thì trước khi gây tai nạn, xe cứu thương không bật tín hiệu ưu tiên và người điều khiển phương tiện trong tình trạng có nồng độ cồn quá cao. Hiện trường cho thấy hầu như 2 tài xế đều không đạp thắng".

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, một cán bộ của Công an Q.1, cho biết thêm: "Việc tài xế điều khiển xe cứu thương gây tai nạn vừa qua là vụ việc nghiêm trọng. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ và xem xét đến khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tài xế xe cứu thương".

Theo Đàm Huy
Thanh Niên

MỚI - NÓNG