Bình Định

Tài xế xe đầu kéo tông chết người rồi tăng ga bỏ trốn

Tài xế điều khiển chiếc xe tải đầu kéo gây tai nạn đã bỏ trốn.
Tài xế điều khiển chiếc xe tải đầu kéo gây tai nạn đã bỏ trốn.
Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế Dũng không những không dừng lại cứu giúp nạn nhân mà còn điều khiển xe tải bỏ trốn.

Chiều 5/2, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã ra quyết định tạm giam tài xế Nguyễn Phi Dũng (31 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 4/2, Dũng điều khiển xe tải đầu kéo mang BKS 82C - 028.65 lưu thông trên tuyến quốc lộ 19, đoạn qua đường Đào Tấn thuộc phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã tông ông Phạm Văn Chiêu (trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế Dũng tăng ga chạy trốn khỏi hiện trường. Người dân địa phương đã dùng xe máy truy đuổi và điện thoại báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Bình Định) đã huy động lực lượng CSGT truy tìm, chặn bắt chiếc xe gây ra tai nạn trên. Sau hơn 2km truy đuổi trên quốc lộ 19, Tổ tuần tra mới có thể tạm giữ phương tiện kể trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía trước đầu xe tải đầu kéo còn dính máu nghi của nạn nhân và miếng nhựa bể do va quẹt. Qua đấu tranh, đối tượng Dũng đã thừa nhận gây ra vụ tai nạn trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.