Tắm biển, 3 cán bộ Sở Công Thương chết đuối

3 cán bộ Sở Công Thương tỉnh Bình Đình đi tắm biển đã bị sóng cuối trôi. Đến 16 giờ chiều nay, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể anh Nguyễn Anh Khoa; thi thể 2 anh Đặng Ngọc Phước và Đặng Lê Hoàng vẫn chưa được tìm thấy.

Vào khoảng 10h10 sáng 15/3, tại khu vực bãi biển Bãi Bầu thuộc thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. 3 cán bộ đang công tác tại Sở Công Thương tỉnh Bình Định bị sóng biển cuốn trôi, mất tích.

Tắm biển, 3 cán bộ Sở Công Thương chết đuối ảnh 1

Vùng biển nơi xảy ra vụ chết đuối

Theo thông tin ban đầu, một nhóm đoàn viên thanh niên công tác tại Sở Công Thương Bình Định là các anh Huỳnh Xuân Hùng (25 tuổi, ở huyện Hoài Nhơn); Nguyễn Anh Khoa (34 tuổi, ở Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Hải Âu (26 tuổi, ở huyện Tuy Phước); Đặng Lê Hoàng (29 tuổi, ở huyện Phù Cát) và Đặng Ngọc Phước (25 tuổi, ở huyện Phù Cát) sau khi chơi bóng chuyền xong rủ ra biển tắm nhưng bất ngờ gặp sóng lớn.

Hốt hoảng trước vụ việc, anh Hùng và anh Âu đã bơi được vào bờ.

Riêng 3 người còn lại là anh Đặng Lê Hoàng, Đặng Ngọc Phước và anh Nguyễn Anh Khoa bị sóng cuốn ra xa, chết đuối.

Đến 16 giờ chiều, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể anh Nguyễn Anh Khoa; thi thể 2 anh Đặng Ngọc Phước và Đặng Lê Hoàng vẫn chưa được tìm thấy.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định - ông Hồ Quốc Dũng đã có mặt tại khu du lịch Bãi Bầu trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm 2 thi thể nạn nhân còn lại.

Theo Nguyên Trần

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.