Tắm biển, 3 ông cháu mất tích

Tắm biển, 3 ông cháu mất tích
Sáng ngày 21/6, ông Nguyễn Văn Lào, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch xác nhận, 3 ông cháu ở địa phương đi tắm biển rồi mất tích từ 3 ngày qua, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Quảng Bình:

Tắm biển, 3 ông cháu mất tích

> Mưa lũ Bắc Kạn, 3 người chết, mất tích
> 'Tử thần' ở các bãi tắm
> Mưa gió làm 4 người chết và mất tích

Sáng ngày 21/6, ông Nguyễn Văn Lào, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch xác nhận, 3 ông cháu ở địa phương đi tắm biển rồi mất tích từ 3 ngày qua, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Ba nạn nhân mất tích gồm ông Đoàn Duy Phéo (72 tuổi, ở xã Thanh Trạch) cùng hai cháu là Đoàn Thị Thuý (12 tuổi) và Đoàn Thanh Ngân (8 tuổi, cùng trú xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Chiều 19/6, ông Phéo dắt 2 cháu đi tắm tại khu vực cửa biển cảng Gianh, thuộc thôn Thanh Hải, xã Thanh Trạch, mãi không thấy về. Người nhà đi tìm cũng không thấy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng tìm kiếm 3 nạn nhân nhưng đến sáng nay (21/6) vẫn chưa tìm thấy.

Được biết, bố mẹ 2 cháu nhỏ đi làm ăn xa nên gửi các cháu cho bà ngoại nuôi dưỡng. Ngày 19/6, hai cháu được cậu chở ra thăm ông nội là ông Đoàn Duy Phéo và được ông đưa đi tắm biển, không ngờ xảy ra tai nạn.

Phán đoán nhiều khả năng cả 3 nạn nhân đã bị sóng biển cuốn trôi. Lực lượng chức năng đang phối hợp với Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Theo Đặng Tài
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG