Tắm biển nhân tạo, bé trai 8 tuổi đuối nước thương tâm

Khu biển nhân tạo trong khu du lịch Nhà Mát.
Khu biển nhân tạo trong khu du lịch Nhà Mát.
TPO - Khi đi tắm tại bãi biển nhân tạo của khu du lịch Nhà Mát, bé Nhân bị nước cuốn trôi và sau đó tử vong do ngạt nước.

Ngày 3/6, bà Trần Yến Hòa, Trưởng phòng Bảo vệ- Chăm sóc trẻ em Sở LĐ- TB-XH Bạc Liêu cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình để làm rõ nguyên nhân tử vong của bé Trần Thị Nhân (8 tuổi) tại bãi biển nhân tạo của khu du lịch Nhà Mát tại phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu.

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều ngày 2/6, bà Trần Mỹ Dung, ở ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu mua vé cho cháu ngoại là Trần Thiện Nhân vào tắm ở bãi biển nhân tạo khu du lịch Nhà Mát.

Khi tắm tại khu vực này, cháu Trần Thiện Nhân bị nước cuốn trôi và tử vong do ngạt nước vào lúc 16 giờ ngày cùng ngày.

Cơ quan công an địa phương lập biên bản vụ việc và hỗ trợ gia đình đưa thi thể bé Trần Thiện Nhân về gia đình để lo hậu sự.

Bà Trần Yến Hòa, cho biết thêm, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, Khu du lịch Nhà Mát có diện tích hơn 21 ha, nằm ở ven biển Bạc Liêu thuộc phường Nhà Mát, có tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng do Cty CP Ô- tô Bảo Toàn đầu tư xây dựng, khai thác du lịch.

MỚI - NÓNG