Tấm chắn công trình thi công cống thoát nước đổ trúng người đi đường

Người đàn ông và xe máy ngã quay ra đường (góc trái ảnh) sau khi bỗng dưng gặp họa từ tấm chắn công trình thoát nước. Ảnh chụp lại từ camera khách sạn.
Người đàn ông và xe máy ngã quay ra đường (góc trái ảnh) sau khi bỗng dưng gặp họa từ tấm chắn công trình thoát nước. Ảnh chụp lại từ camera khách sạn.
TPO - Đang chạy xe máy trên đường, một người đàn ông bất ngờ bị tấm chắn từ công trình thi công cống thoát nước, thuộc Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế, đổ vào đầu xe gây tai nạn, dẫn đến chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 6/9, trên đường Đội Cung (thành phố Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông do vật chắn từ một công trình đào lắp cống thoát nước thuộc Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế gây ra. Theo camera an ninh ghi lại từ một khách sạn lớn nằm ở ngã ba giao lộ Đội Cung - Lê Lợi (thành phố Huế) cho thấy, vào 13h24 chiều 6/9, một người đàn ông chạy xe máy ngang qua trước cơ sở lưu trú này thì bị bất ngờ tấm chắn công trình từ Dự án cải thiện môi trường nước đổ vướng vào đầu xe, do gió thổi mạnh từ một cơn giông. Cú va chạm “từ trên trời rơi xuống” này khiến cho nạn nhân và phương tiện xe máy ngã quay xuống đường Đội Cung.

Nhân viên bảo vệ khách sạn kể, người đàn ông bị thương khá nặng sau cú ngã, gân tay lộ cả ra ngoài, máu ra nhiều từ vết thương hở. Ngay sau tai nạn, người này được những công nhân thi công cống thoát nước đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Theo những người sinh sống, làm việc dọc phố Đội Cung, những tấm chắn bằng tôn kẽm giới hạn công trình và khu vực giao thông thường xuyên đổ ra đường, nên hết sức nguy hiểm. Có lần tấm chắn này ngã trúng một thai phụ, nhưng rất may người này không việc gì.

Theo tìm hiểu của PV, đoạn công trình thoát nước trên đường Đội Cung do nhà thầu Công ty CP Xây dựng Cấp thoát Nước Viwaseen 2 trực tiếp thi công. Nhận được phản ánh từ báo chí, ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Phó Ban quản lý Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế, cho biết, sẽ làm việc với nhà thầu để có biện pháp bảo đảm an toàn cho người đi đường. 

MỚI - NÓNG