Tạm dừng hoạt động bãi xe Hà Cầu

Liên ngành kiểm tra bãi xe Hà Cầu. Ảnh: T.Đảng
Liên ngành kiểm tra bãi xe Hà Cầu. Ảnh: T.Đảng
TPO - Liên quan đến bãi xe Hà Cầu vẫn hoạt động khi chưa được gia hạn giấy phép (Tiền Phong phản ánh), sau khi kiểm tra, xử lý, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa có văn bản phản hồi báo Tiền Phong. Công an Hà Đông cho biết, đã yêu cầu bãi xe dừng hoạt động khi hết hạn giấy phép.  

Văn bản số 677/CAHĐ-TH do thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông ký cho biết, từ ngày 4/6/2020 báo Tiền Phong đăng loạt bài phản ánh hoạt động và bất cập tại đây.

Theo Văn bản do lãnh đạo Công an quận Hà Đông ký, trước đó bãi xe Hà Cầu (khu Bãi Sậy, phường Hà Cầu) đã được Sở GTVT Hà Nội, sau đó chuyển giao về quận cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, kể từ ngày 14/11/2019 đến nay, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại vận tải Hà Cầu - Thăng Long (đơn vị chủ quản) hoạt động trông giữ xe không có phép.

Cũng theo văn bản này, trong quá trình hoạt động công ty còn ký hợp đồng trông giữ phương tiện vi phạm giao thông với Công an quận Hà Đông, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát trật tự - Công an thành phố Hà Nội. Ngoài ra, công ty còn ký hợp đồng trông giữ hơn 100 xe ô tô của người dân địa phương để trông giữ trong khuôn viên của bãi xe, công ty có kê khai và đóng thuế...

Công an Hà Đông dừng đưa xe vi phạm vào bãi Hà Cầu

Đề cập đến công tác xử lý và đưa ra giải pháp đối với bãi xe Hà Cầu, lãnh đạo Công an Hà Đông nêu rõ: Ban chỉ đạo 197 quận Hà Đông đã có đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm đô thị, trong đó có bãi đỗ xe không phép trên địa bàn quận Hà Đông.

Với bãi xe Hà Cầu, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với đội Thanh tra giao thông vận tai Hà Đông (Sở GTVT Hà Nội), Phòng Quản lý đô thị quận Hà Đông kiểm tra hoạt động của bãi trông giữ xe thuộc khu Bãi Sậy, phường Hà Cầu và làm rõ thêm những tồn tại được nêu trên.

Tạm dừng hoạt động bãi xe Hà Cầu ảnh 1 Trưởng Công an Hà Đông khẳng định, hiện Công an Hà Đông đã dừng việc đưa xe vi phạm vào bãi xe Hà Cầu.

Cùng với đó, Ban 197 quận yêu cầu ông Nguyễn Văn Thốn (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại vận tải Hà Cầu - Thăng Long) chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật. “Tạm dừng hoạt động của cơ sở trông giữ phương tiện tại khu Bãi Sậy, phường Hà cầu, Hà Đông cho đến khi được cấp phép gia hạn sử dụng tạm thời bãi đỗ xe”, văn bản nêu rõ.

Với việc Công an Hà Đông cũng ký hợp đồng trông xe vi phạm với bãi xe Hà Cầu đã hết phép, thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền xác nhận trong văn bản: Ngày 01/1/2020, Công an quận Hà Đông đã ký hợp đồng trông giữ phương tiện vi phạm với Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tai Hà cầu Thăng Long. Hợp đồng không có thời hạn, tuy nhiên hiện nay hợp đồng này không còn hiệu lực do giấy phép của bãi xe đã hết từ ngày 15/11/2019.

Để có địa điểm trông giữ xe vi phạm trên địa bàn, hiện Công an quận Hà Đông đã tiến hành kháo sát, sau đó tham mưu, báo cáo UBND quận Hà Đông xem xét giao cho Công an quận sử dụng tạm thời trường THCS Biên Giang có địa chỉ gần ngã tư chợ Rạng Đông, phường Biên Giang, Hà Đông để làm bãi xe tạm giữ xe thay thế.

MỚI - NÓNG