Tạm dừng thu phí trạm Bắc Thăng Long

Tạm dừng thu phí trạm Bắc Thăng Long
TP - Thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị, hướng đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, UBND TP Hà Nội đang có phương án tạm dừng trạm thu phí Bắc Thăng Long-Nội Bài để làm cổng chào của Thủ đô.

Văn phòng UBND TP Hà Nội có thông báo số 146 truyền đạt kết luận của Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo về kế hoạch đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị và công trình phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, Sở GT-VT chủ trì, phối hợp với các Sở chức năng tham mưu để UBND TP làm việc với Bộ GTVT về phương án tạm dừng thu phí đường Bắc Thăng Long- Nội Bài để thiết kế trạm thu phí thành cổng chào đón Đại lễ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu xây dựng phương án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Nội Bài về trung tâm thành phố, các khách sạn lớn và khu vực Mỹ Đình; thu hồi đất, tạm giao cho các đơn vị quản lý, chỉnh trang kiến trúc, cây xanh hai bên tuyến đường Phạm Văn Đồng- Phạm Hùng.

Sở Quy hoạch-Kiến trúc chủ trì, nghiên cứu quy hoạch và thiết kế kiến trúc các cửa ô vào thành phố; Phối hợp với Sở VHTT-DL xác định vị trí để lắp đặt, bố trí các cụm panô, bảng hiệu điện tử tuyên truyền quảng cáo phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Cũng theo thông báo này, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các sở chức năng phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam khảo sát, giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường sắt đoạn từ Ga Hà Nội đến địa phận huyện Phú Xuyên; nghiên cứu thay thế dải phân cách bê tông bằng dải phân cách mềm cho phù hợp, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Liên quan đến các trạm thu phí, trước đó để tạo sự thông thoáng cho xe cộ qua lại khi sửa chữa mặt cầu Thăng Long, Bộ GTVT đã yêu cầu đơn vị thu phí trên 3 trạm phụ tuyến Nam Thăng Long-Nội Bài tạm dừng hoạt động. Từ ngày 1-4 một trong các trạm thu phí trên là trạm thu phí Vĩnh Thanh được tái lập.

MỚI - NÓNG