Tạm dừng việc hút dầu trong xác tàu chìm

Chiều 27-4 lực lượng cứu hộ thả thêm phao vây chống dầu tràn
Chiều 27-4 lực lượng cứu hộ thả thêm phao vây chống dầu tràn
TPO - Tới ngày 27-4 lực lượng cứu hộ của Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam (Visal) đã bơm hút được toàn 45 tấn dầu FO từ xác tàu Trường Hải Star bị chìm.

> Hút được 40 tấn dầu từ xác tàu Trường Hải Star

Chiều 27-4 lực lượng cứu hộ thả thêm phao vây chống dầu tràn
Chiều 27-4 lực lượng cứu hộ thả thêm phao vây chống dầu tràn.
 

Quá trình bơm hút 45 tấn dầu FO diễn ra thuận lợi, an toàn, không xảy ra tràn dầu. Tuy nhiên, khi Visal chuyển sang bơm hút 10 tấn dầu DO thì mặt biển xuất hiện một số váng dầu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã quyết định tạm đình chỉ việc bơm, hút dầu từ xác tàu Trường Hải Star.

Chiều 27-4, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp với đại diện Visal và các đơn vị liên quan để xem xét, đánh giá lại phương án bơm hút dầu. Như vậy, hiện dưới xác tàu Trường Hải Star vẫn còn 10 tấn dầu DO và hơn 1 tấn nhớt.

Liên quan đến vụ tai nạn hàng hải giữa tàu Trường Hải Star và tàu Krairatch Dignity, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Cảng vụ Vũng Tàu và các doanh nghiệp hoa tiêu về việc bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực cảng biển Vũng Tàu.

Bộ này yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị hoa tiêu hoạt động trong khu vực, chấn chỉnh lại hoạt động dẫn tàu và xử lý nghiêm những hoa tiêu vi phạm các quy định hành nghề; đồng thời khẩn trương điều tra theo thẩm quyền nguyên nhân vụ tai nạn giữa tàu Trường Hải Star và tàu Krairatch Dignity.

Theo Viết
MỚI - NÓNG