Tắm dưới hố nước sâu, 3 cháu nhỏ chết đuối thương tâm

Sáng nay, 23/8, ông Nguyễn Hữu Hảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ tử vong.

Nạn nhân được xác định gồm các cháu Bo Hoàng A Lâm (8 tuổi), Mấu Thị Xuân My (9 tuổi) và Bo Thị Ngọc Thy (6 tuổi).

Các nạn nhân đều là người dân tộc Raglai, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Cả 3 cháu nhỏ đều đang là học sinh tiểu học.

Trao đổi thêm với báo chí về vụ việc, ông Lê Tấn Long, Chủ tịch UBND xã Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm) cho biết, vụ việc xảy ra tại xã Cam Phước Tây vào chiều hôm qua, 22/8.

Theo thông tin ban đầu, My và Thy là chị em họ đi theo bà chăn bò. Thấy vậy, Lâm là hàng xóm cũng chạy theo.

Khi đến gần nơi chăn thả bò có một hố nước sâu khoảng 2m, cả 3 cháu rủ nhau nhảy xuống tắm. “Khi quay lại, bà của My và Thy không thấy các cháu đâu, đến hồ nước thì phát hiện có 3 đôi dép của các cháu”, thông tin cho biết.

Nghe tiếng hô hoán thất thanh, người dân gần đó đã chạy đến và vớt được các nạn nhân nhưng cả 3 đều đã tử vong.

Ngay sau vụ đuối nước thương tâm, UBND xã cam Phước Tây, UBND huyện Cam Lâm đã đến động viên các gia đình, đồng thời hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình 2,5 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG