Tạm giữ 3 xà lan chở hơn 1.700 khối cát biển

Tạm giữ 3 xà lan chở hơn 1.700 khối cát biển
TPO - 3 chiếc xà lan chở hơn 1.700 khối cát biển đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ trên sông Soài Rạp vào rạng sáng nay.

Chiều 2/8, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, vào lúc 3 giờ sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra theo dõi các phương tiện vào cửa biển Soài Rạp, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Long Hòa phát hiện 3 xà lan tự hành mang số hiệu ĐN-0988, HD-2476 và SG-7519 chở hơn 1.700 khối cát đi từ hướng biển Vũng Tàu vào cửa biển sông Soài Rạp về hướng trung tâm TPHCM.

Khi các phương tiện chở cát đến gần khu vực phao số 23 đoạn sông Soài Rạp khu vực xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Long Hòa tiến hành kiểm tra phương tiện.

Tại thời điểm kiểm tra, trên mỗi xà lan chở hơn 500 mét khối cát biển, mỗi xà lan trang bị khoảng 20 máy móc, thiết bị hút cát, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ, không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc số lượng cát trên.

Đặc biệt, cả 3 thuyền trưởng Trần Văn Viên, Lê Hoàng Khang, Vũ Văn Liêm đều không xuất trình được giấy tờ đăng ký phương tiện.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Long Hòa đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện vi phạm để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.