Tạm giữ tàu dầu Trung Quốc

Chiếc tàu chở hơn 100.000 lít dầu DO của Trung Quốc đang bị cơ quan chức năng của Việt Nam tạm giữ do xâm phạm trái phép chủ quyền biển của Việt Nam. Ảnh: Tuổi trẻ
Chiếc tàu chở hơn 100.000 lít dầu DO của Trung Quốc đang bị cơ quan chức năng của Việt Nam tạm giữ do xâm phạm trái phép chủ quyền biển của Việt Nam. Ảnh: Tuổi trẻ
TP - Ngày 2/4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết, chiều 31/3, Biên đội 1 thuộc Hải đội 2 tạm giữ tàu Quỳnh Dương Phổ mang số hiệu 13056 của Trung Quốc tại khu vực tây nam đảo Bạch Long Vỹ, cách đường phân định vịnh Bắc bộ 12 hải lý. 

Tàu Trung Quốc chở khoảng 100.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, tất cả ba thuyền viên trên tàu không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn cũng như hóa đơn, giấy tờ về số dầu trên. Thuyền trưởng Đàm Thủy Dương (38 tuổi, trú tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) khai nhận tàu này chở dầu để cung cấp cho các tàu đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Việt Nam. Tối 1/4, Hải đội 2 đưa tàu Trung Quốc vi phạm về khu neo đậu tại đất liền để làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.