Tám người thương vong do sét đánh

Tám người thương vong do sét đánh
TP - Lúc 13 giờ ngày 19/6, trong cơn giông lớn, sét đánh trúng chòi canh dưa của ông Hồ Văn Le tại ấp Ba Buông, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai làm chết ba người và bị thương năm người đang trú mưa trong chòi.

Ba người chết tại chỗ là anh Nguyễn Văn Đường (SN 1969) ngụ tại ấp 1 xã Xuân Hòa; Trần Diệp (SN 1990) ngụ ấp 2 Xuân Hòa và Huỳnh Minh Trực (SN 1995) quê tỉnh Long An - người coi rẫy dưa.

Những người bị thương gồm bà Trần Thị Hoa (SN 1957), mẹ cháu Trần Diệp; Nguyễn Văn Phúc (SN 1995) con anh Nguyễn Văn Đường; chị Hà Thị Nhung (SN 1977); Trần Minh Trọng (SN 1977) và Đặng Thị Cẩm Nhung (SN 1969) ngụ tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Ngay sau khi xảy ra vụ sét đánh này, UBND huyện Xuân Lộc hỗ trợ ba triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị chết và một triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương.  

MỚI - NÓNG