Tân Chủ tịch TPHCM: Chỉnh trang đô thị là ưu tiên hàng đầu

Tân Chủ tịch Nguyễn Thành Phong (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa cho cựu Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân.
Tân Chủ tịch Nguyễn Thành Phong (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa cho cựu Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân.
TP - Trong ngày làm việc cuối của kỳ họp thứ 20, HĐND TPHCM khóa VIII đã bầu ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm Chủ tịch UBND TPHCM thay ông Lê Hoàng Quân.

Ngày 11/12, HĐND TPHCM đã tiến hành các thủ tục và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM của ông Lê Hoàng Quân và 5 Phó chủ tịch UBND TPHCM, gồm: bà Nguyễn Thị Hồng, các ông Lê Mạnh Hà, Hứa Ngọc Thuận, Tất Thành Cang và Nguyễn Hữu Tín.  HĐND TPHCM đã giới thiệu ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM để bầu vào chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM thay ông Lê Hoàng Quân. Với số phiếu bầu là 80/83 (đạt 85,10%), ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Công Thương và bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM. HĐND TPHCM đã bầu 5 ủy viên UBND TPHCM, gồm: Thiếu tướng  Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM; ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư; ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TPHCM; ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính.

HĐND TPHCM đã bầu bà Thi Thị Tuyết Nhung và ông Cao Thanh Bình lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TPHCM khóa VIII.

Ưu tiên hàng đầu: Chỉnh trang đô thị

Ngay sau khi trúng cử, tân Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã có cuộc gặp mặt báo chí. Ông Phong nói rất vinh dự và tự hào khi được giao trọng trách đứng đầu bộ máy chính quyền của một thành phố hơn 10 triệu dân, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội… nhưng đồng thời cũng cảm nhận rất rõ trách nhiệm hết sức nặng nề.

Theo ông Phong, TPHCM cần có những giải pháp đột phá hơn để giải quyết những vấn đề bức xúc người dân đặt ra như ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm… Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM vừa qua đề ra 7 chương trình đột phá. Vấn đề quan trọng hiện nay là phải có kế hoạch, giải pháp cụ thể triển khai, trong đó chỉnh trang đô thị sẽ là chương trình ưu tiên đột phá, tiếp đến là các vấn đề khác như ùn tắc, ô nhiễm, ngập nước.

Trong thời gian tới, nâng cao chất lượng sống của người dân là mục tiêu hàng đầu của lãnh đạo TPHCM. TPHCM sẽ tiếp tục đề xuất Trung ương cho phép thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Ngoài ra, xây dựng vùng đô thị TPHCM. Những địa phương lân cận sẽ kết nối với TPHCM nhằm tối ưu hóa nguồn lực của cả vùng, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của TPHCM. “Muốn thực hiện mục tiêu mang tầm khu vực thì phải có đội ngũ quản lý có năng lực quản trị, đáp ứng được mục tiêu, nhu cầu đặt ra. Lực lượng lao động trẻ, chất lượng cao của TPHCM ngày càng dồi dào. Chúng tôi sẽ tạo môi trường thuận lợi để lực lượng lao động trẻ, trí thức trẻ phát triển”, ông Phong nói.

Ông Nguyễn Thành Phong, sinh năm 1962, quê quán Bến Tre, tiến sỹ Kinh tế, đại biểu Quốc hội các khóa X, XI. Ông từng làm Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Bí thư Trung ương Đoàn. Từ tháng 10/2010, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Sau đó được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khóa IX. Tại Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa X, ông Nguyễn Thành Phong tái cử chức vụ Phó Bí thư Thành ủy.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.