Tận diệt lan rừng

Lan rừng được đầu nậu tập kết để bán cho thương lái dưới xuôi
Lan rừng được đầu nậu tập kết để bán cho thương lái dưới xuôi
TP - Thời gian gần đây, tình trạng tận diệt lan rừng ở từ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trở nên đáng báo động. 

Theo một đầu nậu ở Khe Gát, xã Xuân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) các xã vùng đệm Phong Nha, Kẻ Bàng từ Bố Trạch đến Minh Hóa có đến cả trăm đầu nậu thu mua  lan của người dân địa phương đi hái về bán lại cho thương lái dưới xuôi. 

Ông Lê Thanh Tịnh, GĐ Vườn QG Phong Nha- Kẻ Bàng thừa nhận việc người dân đi khai thác lan rừng diễn ra phức tạp, lực  lượng kiểm lâm của vườn rất khó kiểm soát. 

MỚI - NÓNG