Tân Giám đốc ĐH Quốc gia có gần 40 đầu sách

Tân Giám đốc ĐH Quốc gia có gần 40 đầu sách
Ngày 5-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tân Giám đốc ĐH Quốc gia có gần 40 đầu sách

> Đại học Quốc gia Hà Nội có giám đốc mới
> Cho thôi chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 5-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Phạm Xuân Nhạ phát biểu tại một hội thảo kinh tế
PGS.TS Phạm Xuân Nhạ phát biểu tại một hội thảo kinh tế.

PGS. TS Phùng Xuân Nhạ, sinh năm 1963, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội, Phó giám đốc thường trực ĐH Quốc gia Hà Nội, với học vị Tiến sĩ kinh tế.

Theo lý lịch khoa học của ĐH Quốc gia Hà Nội, năm 1989 ông Nhạ là giảng viên khoa Kinh tế (nay là ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội). Năm 1995-1996, ông giữ chức Phó phòng Hành chính – Đối ngoại, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, ĐHQGHN.

Năm 1997-2000, làm Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Châu Á–Thái Bình Dương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

Năm 2003-2007 chuyển sang làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển, Khoa Kinh tế, ĐHQGHN. Năm 2007- 1-2011 ông trở về làm Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN.

Từ năm 2011 đến nay là UV dự khuyết BCHTW Đảng Khóa XI, Thành ủy viên Đảng bộ TP Hà Nội khóa XV , Phó Bí thư thường trực Đảng ủy ĐHQGHN, PGĐ thường trực ĐHQGHN.

Cho tới thời điểm này, ông đã cho ra gần 40 đầu sách với nhiều lĩnh vực, như "Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo cách tiếp cận CDIO", "Điều chỉnh chính sách Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam"...

Ông cũng đã có rất nhiều bài viết đăng tải trên tạp chí như "Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực sau thời kỳ khủng hoảng", "Cấu trúc mô hình nhân cách doanh nhân Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế"...

Ngoài ra, ông còn tham sự gần 20 đề tài nghiên cứu, liên quan đến nhiều vấn đề. Cùng nhiều hoạt động khoa học công nghệ khác như "Tư vấn cho Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam (do trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thực hiện) và một số Chương trình KHCN quốc gia khác".

Năm 2007, ông vinh dự được nhận giải thưởng công trình NCKH tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng quyết định cho ông Mai Trọng Nhuận thôi giữ chức Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội để làm công tác chuyên môn kể từ ngày 1-1-2013.

Theo Hoài Đan
Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.