Tan nát rừng Khe Diên

Tan nát rừng Khe Diên
Thủy điện Khe Diên có công suất thiết kế 9MW với kinh phí 180 tỷ đồng, được khởi công xây dựng ngày 29/9/2003 ở thượng nguồn sông Thu Bồn, giáp ranh 3 xã miền Tây huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

Mục tiêu của công trình ngoài việc tạo thêm nguồn điện năng, còn giúp địa phương phát triển KT-XH, giữ vững và phát triển môi trường thiên nhiên và chia cắt một phần lũ lụt về mùa đông và tăng lượng nước về mùa kiệt cho hạ du. 

Tuy nhiên, mục tiêu bảo vệ môi trường thiên nhiên và chia cắt lũ cho đồng bằng không những có nguy cơ bị xoá sổ mà còn trở thành thảm hoạ bởi nạn phá rừng đang diễn ra từng ngày từng giờ.

Đây là một số hình ảnh PV Tiền Phong ghi nhận ngay vị trí đang xây dựng thủy điện chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ trưa ngày 25/9/2005.

Tan nát rừng Khe Diên ảnh 1

Sau đó gỗ được đưa lên xe công nông để tiếp tục hành trình về xuôi. 

Tan nát rừng Khe Diên ảnh 2
Trâu đang kéo gỗ từ trong rừng ra ...
Tan nát rừng Khe Diên ảnh 3

Trong khi đó, từng đoàn trâu vẫn tiếp tục theo lâm tặc vào rừng làm nhiệm vụ kéo gỗ.

Tan nát rừng Khe Diên ảnh 4
Một góc thủy điện Khe Diên đang thi công.
MỚI - NÓNG