Tàn sát, san ủi rừng thông bằng xe cơ giới

Tàn sát, san ủi rừng thông bằng xe cơ giới
TP - Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương, Lâm Đồng vừa phối hợp với Ban Lâm nghiệp thị trấn Lạc Dương tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 2 xe cơ giới (xe ủi và xe múc) đang san ủi khu đất rộng lớn giữa rừng thông tại tiểu khu 145.

Khu đất này vốn là thung lũng thông xanh tốt với hàng trăm cây (đường kính hơn 25cm) thuộc rừng thông trung niên, cấm chặt hạ và đã được giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim và Cty TNHH Vĩnh Tiến quản lý bảo vệ.

Cách đây vài hôm, phát hiện rừng thông bị chặt hạ, một đơn vị chủ rừng đã báo cáo với các cơ quan chức năng.

Diện tích rừng bị phá lên đến gần 1 ha, bao gồm cả con đường (dài hơn 500m, rộng khoảng 5,5m) mà các đối tượng đã mở để đi vào khu rừng và tiến hành san ủi. Ước tính hàng trăm cây thông đã bị chặt hạ và chôn lấp để phi tang. 

Bước đầu, tài xế xe múc hiệu Komatsu (không biển số) khai nhận lái xe thuê cho ông Huỳnh Vy (thị trấn Lạc Dương). Hạt Kiểm lâm đang tiếp tục điều tra vụ việc.  

MỚI - NÓNG