Tận thấy xe máy cũ nát, không biển số tràn lan ở Thủ đô

Những chiếc xe máy cũ nát không mang BKS chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường Lê Duẩn (Hà Nội).
Những chiếc xe máy cũ nát không mang BKS chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường Lê Duẩn (Hà Nội).
TPO - Những chiếc xe máy cũ nát chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông tràn lan ở một số tuyến đường thủ đô gây mất an toàn giao thông.
Tận thấy xe máy cũ nát, không biển số tràn lan ở Thủ đô ảnh 1

Gần đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội có khoảng 2,5 triệu xe máy quá đát trước năm 2000 và cần phải có biện pháp thu hồi. Nhiều người dân cho rằng việc thu hồi phải công bằng, triệt để, đồng thời cũng nêu một số ý kiến băn khoăn.

Tận thấy xe máy cũ nát, không biển số tràn lan ở Thủ đô ảnh 2

Ghi nhận của phóng viên, tại một số tuyến đường như Giải Phóng, Lê Duẩn, Nguyễn Xiển,... xuất hiện nhiều xe máy cũ nát không mang BKS lưu thông trên đường gây mất an toàn giao thông.

Tận thấy xe máy cũ nát, không biển số tràn lan ở Thủ đô ảnh 3

Chiếc xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, nhiều bộ phận xe vỡ, hư hỏng sắp rơi ra.

Tận thấy xe máy cũ nát, không biển số tràn lan ở Thủ đô ảnh 4

Xe máy thường xuyên chở hàng hóa nặng bị hư hỏng, xuống cấp.

Tận thấy xe máy cũ nát, không biển số tràn lan ở Thủ đô ảnh 5

Nhiều người cho rằng nếu thành phố có chủ trương thu hồi xe cũ nát thì họ sẵn sàng tuân thủ. Tuy nhiên việc này cần làm triệt để và cần hợp tình hợp lý.

Tận thấy xe máy cũ nát, không biển số tràn lan ở Thủ đô ảnh 6

Theo luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), việc thu hồi xe cũ nát, hết niên hạn sử dụng hiện đang hoạt động là chủ trương đúng. Tuy nhiên, không chỉ việc thu hồi xe cũ nát, hết niên hạn sử dụng gặp khó khăn mà vấn đề về cách tiêu hủy xe như thế nào sẽ phát sinh hàng loạt các quy định pháp lý liên quan. 

Tận thấy xe máy cũ nát, không biển số tràn lan ở Thủ đô ảnh 7

Trước đó, cơ quan chức năng Hà Nội có nhiều đợt ra quân xử lý các trường hợp xe cũ nát chở hàng hóa cồng kềnh, xe không có BKS,...

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.