Tân Thủ tướng sẽ trình danh sách 'cấp phó' để Quốc hội phê chuẩn

Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số phó thủ tướng bộ trưởng, trưởng ngành.
Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số phó thủ tướng bộ trưởng, trưởng ngành.
TP - Theo Chương trình làm việc, hôm nay (ngày 7/4), Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số phó thủ tướng bộ trưởng, trưởng ngành.

Vậy danh sách miễn nhiệm gồm những ai? Sau Đại hội Đảng và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng (đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh); Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên (được Bộ Chính trị phân công làm Chánh Văn phòng T.Ư Đảng). Tại kỳ họp thứ XI, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang (đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước); Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình (được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị chờ phân công công việc mới)… Như vậy những người trên, cùng với một số bộ trưởng như: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Nguyễn Minh Quang… sẽ nằm trong danh sách được đề nghị miễn nhiệm.

Ngày 9/4, Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số bộ trưởng và các thành viên Chính phủ. Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức mới đây, hai tân Ủy viên Bộ Chính trị là ông Trương Hòa Bình (Chánh án TAND Tối cao) và ông Vương Đình Huệ (Trưởng Ban Kinh tế T.Ư) đã được giới thiệu ứng cử ở Khối Chính phủ. Bên cạnh đó, còn có ông Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Ông Trương Quang Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng đã được giới thiệu tham gia ứng cử ở khối Chính phủ. Riêng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã được Thủ tướng Chính phủ chúc mừng “khi được giao trọng trách nặng nề hơn”.

Trong cơ cấu ứng cử đại biểu Quốc hội ở khối Quân đội và Công an có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ở bộ, ngành có những ứng cử viên cho chức danh Bộ trưởng, thành viên Chính phủ như: Ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Ông Đỗ Văn Chiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Ông Nguyễn Trí Dũng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội…

Theo Chương trình, cuối giờ chiều ngày 9/4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.