Tân Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk mới được bổ nhiệm là ai?

Lãnh đạo Viện KSND Tối cao và Tỉnh ủy Đắk Lắk chúc mừng tân Viện trưởng Lê Quang Tiến
Lãnh đạo Viện KSND Tối cao và Tỉnh ủy Đắk Lắk chúc mừng tân Viện trưởng Lê Quang Tiến
TPO - Chiều ngày 4/2, ông Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho ông Lê Quang Tiến.
Theo đó, Viện trưởng Viện KSND tối cao phê chuẩn quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Quang Tiến, Phó Viện trưởng phụ trách Viện KSND giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/2/2020.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao khẳng định việc bổ nhiệm ông Lê Quang Tiến là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Trên cương vị mới, ông Lê Quang Tiến cần phát huy năng lực sẵn có của mình, cùng Ban cán sự Đảng đoàn kết, tiếp tục rèn luyện, đề cao ý thức trách nhiệm trong công việc, gương mẫu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giúp ngành KSND tỉnh Đắk Lắk đạt nhiều kết quả cao và tạo ra nhiều đột phá trong thời gian tới.
Tân Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk mới được bổ nhiệm là ai? ảnh 1Tân Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk Lê Quang Tiến.
Tại buổi lễ, ông Lê Quang Tiến chia sẻ, trên cương vị mới, sẽ phấn đấu hết mình, luôn rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tiếp tục học tập, rèn luyện, chủ động sáng tạo trong công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống của đơn vị, cùng tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.