Tặng 50 suất quà tết cho bệnh nhi Nghệ An

TPO - Qua nhịp cầu báo Tiền Phong, 50 suất quà do Công ty CPTP Sữa TH tài trợ đã được Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An chuyển đến tận giường bệnh tặng các cháu nhỏ đang điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (TP Vinh) trong đêm giao thừa đón Xuân Ất Mùi 2015.

Nhiều bạn sinh viên thuộc CLB Ngân hàng máu sống thành Vinh cùng tham gia, hỗ trợ vận chuyển sữa và tặng quà cho các bệnh nhi.  Mỗi suất quà gồm 300.000 đồng và 1 thùng sữa TH.

Trong tết Ất Mùi, hàng trăm bệnh nhi và trẻ sơ sinh không được về nhà đón giao thừa cùng gia đình, mà phải ở lại bệnh viện để điều trị.

“Cảm ơn báo Tiền Phong và CT CPTP Sữa TH đã tặng quà, động viên các cháu và gia đình nhân dịp tết cổ truyền. Không khí đêm giao thừa tại bệnh viện thật đầm ấm!”, BS Nguyễn Văn Tư- Giám đốc bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nói.

Cũng trong đêm giao thừa, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Bùi Đình Long và các nhà hảo tâm đã đến tặng quà, tổ chức “Xuân yêu thương” tặng quà động viên các cháu nỏ đang điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tặng 50 suất quà tết cho bệnh nhi Nghệ An ảnh 1

 Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An tặng quà các cháu đang điều trị tại BV Sản Nhi Nghệ An đêm giao thừa.

Tặng 50 suất quà tết cho bệnh nhi Nghệ An ảnh 2

Nhiều trẻ sơ sinh trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Tặng 50 suất quà tết cho bệnh nhi Nghệ An ảnh 3

  BS Huề, khoa cấp cứu BV Sản Nhi Nghệ An cùng tham gia tặng quà cho các cháu và gia đình bệnh nhân.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.