Tăng cước dịch vụ thư cơ bản

Mức giá cước dịch vụ thư cơ bản được điều chỉnh tăng từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng đối với thư có khối lượng đến 20gr. Ảnh minh họa
Mức giá cước dịch vụ thư cơ bản được điều chỉnh tăng từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng đối với thư có khối lượng đến 20gr. Ảnh minh họa
TP - Theo thông tin từ Tổng cty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn đồng ý về thời điểm áp dụng và mức giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập do Tổng cty Bưu điện Việt Nam đề xuất.

Từ 15/2, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện điều chỉnh cước các dịch vụ thư cơ bản và triển khai áp dụng trên mạng bưu chính công cộng. Mức giá cước dịch vụ thư cơ bản được điều chỉnh tăng từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng đối với thư có khối lượng đến 20gr.

Ông Hoàng Xuân Hạnh, Phó Trưởng Ban Dịch vụ Bưu chính (Vietnam Post) cho biết, từ năm 2017, việc thanh toán cước đầu cuối giữa Việt Nam với các nước sẽ được thực hiện theo quy định mới. Theo đó, những nước có mức giá cước dịch vụ thư cơ bản nội địa thấp sẽ không có lợi trong thanh toán cước đầu cuối quốc tế.

Trong khi đó, cước viễn thông cũng đang đe dọa tăng. Theo tính toán của các nhà mạng, việc tăng 3-4 lần mức phí sử dụng kho số, theo quy định mới, có thể khiến giá thành viễn thông của mỗi đơn vị tăng hàng trăm tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.