Kết thúc Phiên họp thứ 19 UBTVQH:

Tăng cường kiểm soát lĩnh vực nợ công

Tăng cường kiểm soát lĩnh vực nợ công
TP - Chiều qua, phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã kết thúc sau bảy ngày làm việc. Trước đó, các ủy viên UBTVQH đã thảo luận cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật quản lý Nợ công và Luật Quy hoạch Đô thị.

Dự thảo mới nhất Luật Quản lý Nợ công trình UBTVQH chiều qua bổ sung những hành vi bị cấm trong quản lý nhà nước về nợ công, bao gồm việc huy động vốn không đúng thẩm quyền, mục đích, quyết định cho vay, cho vay lại, cấp bảo lãnh Chính phủ không đúng thẩm quyền, mục đích, đối tượng, sử dụng vốn vay trái phép, sai mục đích, lãng phí.

Đáng chú ý, dự luật quy định cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, chiếm dụng vốn vay, gây thất thoát vốn, thông đồng thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định và cản trở hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về quản lý nợ công. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quyết định cho vay, thực hiện thẩm định và các cơ quan có liên quan.

Qua thảo luận các ý kiến đã làm rõ khái niệm về nợ công vốn gây nhiều tranh cãi. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết: Nợ công bao gồm nợ Chính phủ tính trên tổng GDP (gồm những khoản Chính phủ vay, hoặc bảo lãnh); và nợ quốc gia, tức nợ nước ngoài tính trên tổng GDP. Ngoài ra, nợ công còn bao gồm cả nợ của các địa phương (vay nước ngoài hoặc trong nước).

Mô hình kiến trúc sư trưởng

Cũng chiều qua, UBTVQH thảo luận cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch Đô thị (QHĐT). UBTVQH đề nghị giữ quy định về hội đồng kiến trúc quy hoạch như trong dự thảo luật. Theo đó, hội đồng này được thành lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc có thể được thành lập tại thành phố, thị xã theo yêu cầu quản lý của Chủ tịch UBND.

Về mô hình kiến trúc sư trưởng (KTST),  UBTVQH thấy rằng, cần có thiết chế KTST nhằm bảo đảm sự thống nhất về không gian, kiến trúc, cảnh quan trong quá trình phát triển và giữ gìn bản sắc của đô thị. Tuy nhiên, phần thảo luận, có ý kiến băn khoăn về mô hình KTST, nếu thực hiện mô hình KTST thì  chức năng của sở quy hoạch kiến trúc sẽ như thế nào.

Ngoài ra, các Ủy viên UBTVQH tập trung tranh luận xung quanh quy định, cơ quan nào có trách nhiệm lập quy hoạch cho đô thị đặc biệt (như Hà Nội, TPHCM). Hiện giữa Ủy ban Kinh tế và cơ quan chủ trì soạn thảo dự luật này vẫn chưa đi đến thống nhất về vấn đề này.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.