Tăng cường tàu xe trong dịp Quốc khánh 2/9

Tăng cường tàu xe trong dịp Quốc khánh 2/9
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Quốc khánh 2/9, kể từ ngày 1 đến hết ngày 5/9, Tổng Cty Vận tải Hà Nội (HanoiTranserco) sẽ tăng thêm 48 xe buýt trên 22 tuyến.

Đó là các tuyến: số 01 Long Biên-Hà Đông, số 03 Giáp Bát-Gia Lâm, số 06 Long Biên-Ngũ Hiệp, số 07 Kim Mã-Nội Bài, số 10 Long Biên-Từ Sơn, số 11 Ga Hà Nội-Đại học Nông nghiệp 1, số 14 Bờ Hồ-Cổ Nhuế, số 15 Long Biên-Đa Phúc, số 16 Giáp Bát-Mỹ Đình, số 17 Long Biên-Nội Bài, số 20 Kim Mã-Phùng, số 21 Giáp Bát-Hà Đông, số 22 Gia Lâm-Viện Quân Y 103, số 25 Nam Thăng Long–Giáp Bát, số 28 Giáp Bát-Đông Ngạc, số 29 Giáp Bát-Tây Tựu, số 32 Giáp Bát-Nhổn, số 34 Mỹ Đình-Gia Lâm, số 37 Hà Đông-Giáp Bát, số 40 Ga Hà Nội –Như Quỳnh và số 54 Long Biên-Bắc Ninh.

Các tuyến vận tải liên tỉnh, theo Cty Quản lý bến xe Hà Nội: Trong dịp này sẽ tăng cường thêm 170 chuyến xe đi các tuyến như: Hà Nội- Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh... Trong đó bến xe Giáp Bát tăng cường thêm 126 chuyến xe, bến Gia Lâm thêm 27 chuyến và bến Mỹ Đình có thêm 17 chuyến.

Về xe lửa, bà Phùng Thị Lý Hà- Phó trưởng Ga Hà Nội cho biết: Ga Hà Nội sẽ lập thêm 2 đôi tàu Lào Cai (7- 8) cho tuyến phía Tây; tuyến Vinh tăng thêm 1 đôi. Còn các tuyến khác, mỗi đôi tàu sẽ được tăng thêm từ 4-6 toa, nhằm  đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tăng “đột biến” trong thời gian này.

Ngoài ra, kể từ tháng 9, ga Hà Nội sẽ giảm 20% giá vé đi tàu cho tất cả thí sinh thi đỗ ĐH năm 2005 nhập học với điều kiện khi mua vé, các thí sinh phải có giấy nhập học và CMND.

Theo bà Hà, trong dịp này lượng hành khách tập trung đi nhiều vào ngày mồng 1 và ngày mồng 3/9. Chỉ tính đến chiều hôm qua (29/8), số vé mà ga Hà Nội đã bán ra trong ngày mồng 1 là hơn 4000 vé. 

Ngoài việc tăng cường tàu xe, các lực lượng chức năng TP Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau để bảo đảm an toàn giao thông-đô thị trong dịp này. Về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Giáp-Phó Ban Thanh tra GTCC Hà Nội cho biết: Ban Thanh tra GTCC đã xây dựng kế hoạch phối hợp đảm bảo trật tự an toàn GT-ĐT trong dịp Quốc khánh 2/9.

Theo đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, UBND các quận, huyện để kiểm tra, xử lý, giải toả và tổ chức duy trì trật tự an toàn GT-ĐT tại các tuyến văn minh thương mại; các tuyến đường, khu vực tổ chức lễ kỷ niệm và tại các điểm vui chơi giải trí công cộng.

Đặc biệt sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm về thể lệ vận tải hàng hoá và hành khách; các xe chở vật liệu gây mất vệ sinh môi trường; xử phạt nghiêm các điểm trông giữ xe vượt mức quy định.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".