Tăng gần 1.000 lượt xe dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Gần 1000 lượt xe được tăng cường cho dịp Tết Mậu Tuất
Gần 1000 lượt xe được tăng cường cho dịp Tết Mậu Tuất
TPO - Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Cty CP bến xe Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch phục vụ trong đó có việc tăng cường gần 1.000 lượt xe cho các bến.

 Kế hoạch số 708 do ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Cty CP bến xe Hà Nội ký cho biết, dịp tết năm nay được nghỉ kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ ngày 15/2 (tức 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu) đến hết ngày 21/2/2018 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Từ thực tế đi lại các năm, Cty CP bến xe Hà Nội dự kiến lượng khách đổ về các bến dịp trên sẽ tăng 120 đến 200%, cụ thể, bến xe Giáp Bát tăng từ 130 đến 180%; Mỹ Đình tăng 150%; Gia Lâm tăng 200%.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách, Cty CP bến xe Hà Nội có kế hoạch tăng cường hơn 960 lượt xe lượt xe cho các bến. Cụ thể, tăng 844 lượt xe cho bến Giáp Bát, chủ yếu cho các tuyến Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình; tăng 85 lượt xe cho bến Mỹ Đình, chủ yếu cho các tuyến: Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Cao Bằng; tăng 34 lượt xe cho bến Gia Lâm, chủ yếu cho các tuyến: Hải Phòng, Quảng Ninh…

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.