Tăng giá vé xe đò Tết

Phục vụ đi lại của hành khách tại Bến xe Miền Đông Ảnh: LT
Phục vụ đi lại của hành khách tại Bến xe Miền Đông Ảnh: LT
TP - Theo dự báo của Bến xe Miền Đông – bến xe liên tỉnh lớn nhất TPHCM, nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nhâm Thìn có thể tăng đến 5% so với Tết Tân Mão.

> Tặng hàng nghìn vé xe, quà Tết cho lao động nghèo
> Sấp ngửa ra ga đặt vé tàu

Phục vụ đi lại của hành khách tại Bến xe Miền Đông Ảnh: LT
Phục vụ đi lại của hành khách tại Bến xe Miền Đông. Ảnh: LT.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc BXMĐ cho biết đã yêu cầu các đơn vị không giải quyết cho các xe chạy hợp đồng trong đợt cao điểm phục vụ (10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết).

Các đơn vị vận tải có thể chủ động thuê xe ngoài số lượng xe đang hoạt động tại bến để tăng cường khả năng phục vụ khách theo thương hiệu.

Cũng theo ông Thượng Thanh Hải từ ngày 25-12 đến 18-1-2012 (từ 1 đến ngày 25 tháng chạp), BXMĐ sẽ tổ chức bán trước vé xe đò Tết cho hành khách đi trong các ngày từ 23 đến 27 tháng chạp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG