Tặng nguồn rau xanh cho Trường Sa

Tặng nguồn rau xanh cho Trường Sa
TP - Ngày 5-12, tại Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng 5 tấn giá thể (chất dinh dưỡng để trồng rau), 500 khay nhựa trồng rau xanh, 200 kg hạt giống các loại, 400 lọ dầu gội đầu, 30 lốc lịch cho bộ đội Trường Sa.

> Hướng về biên cương, hải đảo

Các hạt giống rau được tặng đều là giống ngắn hạn, có thể sử dụng sau 10 ngày gieo trồng, có chất lượng dinh dưỡng cao, phù hợp với việc trồng trong khay.

Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, quà tặng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ được chuyển ngay ra các đảo của huyện đảo Trường Sa, ưu tiên cho các đảo chìm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG