Tặng quà các mẹ liệt sĩ, thương binh

Tặng quà các mẹ liệt sĩ, thương binh
TP - Trong ngày 26/7, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cùng lãnh đạo các bộ, ngành… và tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn; thăm, tặng quà cho gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sĩ. 

Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với phòng khám chữ thập đỏ Đông Anh và các y, bác sĩ trẻ trong Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tỉnh Quảng Trị  tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho gần 500 Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng tại Trung tâm y tế xã Cam Chính, huyện Cam Lộ. Đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Trị tiến hành ra quân tu sửa, chỉnh trang các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên toàn tỉnh. 

Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị, Ban tổ chức chương trình trao tặng 25 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân nhiễm chất độc da cam; tặng 9 suất quà (mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng) cho các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và 10 suất quà (mỗi suất 5 triệu đồng) cho Mẹ Việt Nam anh hùng và 2 suất quà (mỗi suất 5 triệu đồng) cho 2 Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Đường 9.

Tại TP Đông Hà, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã đến thăm, tặng quà thương binh 2/4 Nguyễn Duy Dũng, ở khu phố 6, phường 1; thương binh đặc biệt Nguyễn Văn Mộng ở khu phố 5, phường 3; cựu chiến binh có hoàn cảnh rất đặc biệt Võ Chí Thành ở khu phố 3, phường 4. Ở huyện Cam Lộ, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đã đến thăm, tặng quà bà Trần Thị Vị - gia đình có công với cách mạng ở thôn Mai Đàn, xã Cam Chính; nhà nạn nhân nhiễm chất độc hóa học Trương Thị Hương ở thôn Đông Lai, Cam Nghĩa; nhà nạn nhân nhiễm chất độc hóa học: Trần Thị Hồng, SN 1994, nạn nhân chất độc hóa ở thôn Bảng Sơn 3, xã Cam Nghĩa.

* Chiều cùng ngày, tại xã Lĩnh Sơn (đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) thuộc huyện Anh Sơn, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình đường giao thông nông thôn dài 2km, thăm tặng quà các gia đình chính sách ở xã Lĩnh Sơn. Theo Trung tá Thái Đức Hạnh, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, trong dịp này, Ban tổ chức đã trao 20 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ), 28 suất quà cho các gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng), 10 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó ở huyện Anh Sơn; hỗ trợ nguyên vật liệu và ngày công của cán bộ chiến sĩ quân đội trong xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Lĩnh Sơn.

Tối ngày 25/7 tại xã Kỳ Sơn (Kỳ Anh - Hà Tĩnh), Đoàn xã Kỳ Sơn phối hợp với Hội Cựu Chiến binh xã tổ chức diễn đàn “Khát vọng tuổi trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhân kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ. Tại Diễn đàn, Ban tổ chức trao 10 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho các mẹ liệt sỹ, thương bệnh binh, thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

MỚI - NÓNG