Tặng quà cho các cựu TNXP Thủ đô

Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Vũ Tiến, trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho Chủ tịch Hội Cựu TNXP Hà Nội Đỗ Quốc Phong (ngoài cùng bên trái ảnh).
Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Vũ Tiến, trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho Chủ tịch Hội Cựu TNXP Hà Nội Đỗ Quốc Phong (ngoài cùng bên trái ảnh).
TP - Ngày 18/12, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham dự của 450 đại biểu đại diện cho gần 40 nghìn hội viên Thủ đô.

Nhân dịp này, báo Tiền Phong và Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 4 trao tặng 10 triệu đồng cho các cựu TNXP Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Đại hội (ĐH), các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình cựu TNXP và hoạt động của Hội cựu TNXP Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015. 5 năm qua, Hội đã động viên cán bộ hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội và nghĩa tình đồng đội. Thực hiện tốt vai trò nhân chứng lịch sử, Hội cùng các ngành chức năng tham gia giải quyết cơ bản tồn đọng về chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; tham gia rà soát việc thực hiện Chính sách ưu đãi đối với những người có công với nước. Đến nay, đã có 5.821 cựu TNXP được giải quyết chế độ trợ cấp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hội còn phát động nhiều phong trào, hoạt động góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp. Tiêu biểu, phong trào “Gia đình cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo” đạt được nhiều kết quả thiết thực với 220 hộ thoát nghèo, 349 hộ vươn lên làm giàu chính đáng; nhiều câu lạc bộ trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, cặp đôi giúp nhau làm kinh tế được xây dựng. Chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã nhận 115 đoạn đường tự quản; 1.423 hộ gia đình cựu TNXP hiến gần 43.000m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, tham gia trồng hàng vạn cây xanh các loại...

ĐH đã bầu BCH Hội cựu TNXP Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 với 49 thành viên; ông Đỗ Quốc Phong tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội.

MỚI - NÓNG