Tăng quyền cho lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài

Tăng quyền cho lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài
TP - Dự án Tăng quyền năng cho phụ nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vừa được Bộ LĐ-TB&XH và Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNIFEM) triển khai.

Theo đó, dự án sẽ tập trung vào việc phát triển chính sách quốc gia và các dịch vụ tuyển dụng lao động đáp ứng nhu cầu của phụ nữ Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài.

Dự kiến, sau 2 năm triển khai dự án các cơ quan tham gia thực hiện dự án phải tạo được sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng và bản thân các lao động nữ khi đi làm việc ở nước ngoài. 

MỚI - NÓNG