Tang vật nhà ông Phương lại gây nổ kho công an

Tang vật nhà ông Phương lại gây nổ kho công an
Khoảng 17g15 ngày 27-2, nhiều tiếng nổ lớn đã phát ra tại một căn phòng thuộc Phòng khoa học kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM làm cháy ba căn phòng trên tầng hai của dãy nhà này.

> Hơn 300 nghệ sĩ tiễn đưa Phương khói lửa
> Vụ nổ kinh hoàng: thêm người tử vong
> Giám định chất lượng nhà dân quanh hiện trường vụ nổ

Ngay sau đó lực lượng cảnh sát của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.HCM đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy sau 15 phút.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do các bọc chứa thuốc nổ thu được tại hai căn nhà của ông Lê Minh Phương (Phương “khói lửa”) tự phát nổ.

Ngay sau vụ nổ, đại tá Lê Anh Tuấn - Chánh văn phòng Công an TP.HCM xác nhận với Tuổi Trẻ vụ nổ xảy ra tại Phòng Khoa học hình sự trực thuộc Công an TP.HCM ở số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1.

Nguyên nhân là do số thuốc nổ sau khi thu từ hiện trường vụ cháy nổ ở nhà ông Lê Minh Phương (Phương “khói lửa”) đang trong tình trạng bảo quản trong kho thì tự phát nổ.

Đánh giá vụ nổ, đại tá Lê Anh Tuấn cho biết không gây tổn thất lớn về tài sản và cũng không có thương vong xảy ra.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG