Tăng vọt số người đổ bệnh do trời lạnh

Tăng vọt số người đổ bệnh do trời lạnh
TP - Ngày 13/2, TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, cho biết, trong 3 ngày rét đậm gần đây, lượng bệnh nhi vào khám tăng cao so với trước đó, với gần 3.000 ca/ngày. 

Trẻ chủ yếu bị viêm đường hô hấp do trời quá lạnh, nhiều em bị viêm phổi. Tại Bệnh viện Saint Paul, trong 2 ngày rét đậm vừa qua, mỗi ngày, khoa Nhi khám và điều trị khoảng 300 trẻ, trong đó hơn 60% em mắc các bệnh về đường hô hấp. 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết, trong 3 ngày qua, số trẻ nhập viện do thay đổi thời tiết tăng 10% so với thời điểm trước đó. 

Ngoài bệnh về đường hô hấp, nhiều trẻ bị sốt virus, sốt cao gây co giật hoặc bị viêm màng não. Nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng, vì nhiệt độ thấp, trẻ chưa kịp thích nghi. Ngoài ra, việc bố mẹ tự ý mua thuốc cho con mà không đưa đi khám bác sĩ cũng khiến bệnh trẻ nặng lên.

Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Lão khoa T.Ư) từ ngày 10 đến 13/2 luôn đông bệnh nhân với khoảng 400 lượt khám/ngày. Bác sĩ Nguyễn Văn Long cho biết, mỗi ngày khám tư vấn và tư vấn điều trị cho hơn 30 trường hợp, chủ yếu bị tăng huyết áp, bệnh phổi mạn tính, Parkinson và bệnh hô hấp. 

Theo thống kê của Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) và Viện Tim mạch Quốc gia, số người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, đái tháo đường nhập viện tăng từ Tết Nguyên đán đến nay. Trung bình mỗi ngày có 100 trường hợp cấp cứu, tăng khoảng 20-30% so với trước Tết. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.