Tặng xe Wave alpha cho thính giả “Tôi yêu Việt Nam”

Tặng xe Wave alpha cho thính giả “Tôi yêu Việt Nam”
(TPO) Sáng 10/8, đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam, nhà tài trợ Honda Việt Nam, đã trao giải Tình huống Vàng chương trình “Tôi yêu Việt Nam” quý II cho bạn Phạm Nguyên Thái (Thanh Hóa).
Tặng xe Wave alpha cho thính giả “Tôi yêu Việt Nam” ảnh 1
Bạn Phạm Nguyên Thái (phải) đoạt giải Tình huống Vàng chương trình “Tôi yêu Việt Nam” quý II  

Đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết kể từ buổi phát sóng đầu tiên, ngày 24/1/2005, số lượng thính giả theo dõi chương trình qua sóng FM 100 tăng lên rõ rệt thông qua từng cuộc thi tuần, cuộc thi tháng và trò chơi Tình huống Vàng mỗi quý.

Trung bình mỗi tháng số người tham dự tăng từ 1 – 20% so với tháng trước.

Bạn Phạm Nguyên Thái, 21 tuổi, cho biết lúc tham dự chương trình, bạn cũng chỉ chơi cho vui. Lúc đó là 12h đêm, đang ôn bài, Thái vô tình nhìn vào quyển vở toán trước mặt thấy con số 7425 nên chọn luôn con số này để tham dự chương trình. Kết quả, con số Thái chọn chỉ lệch 24 người so với số người tham gia dự thi.

“Tôi yêu Việt Nam là một chương trình thiết thực. Những quy định mới, thông tin nóng hay những ý kiến người dân về vấn đề an toàn giao thông trên cả nước luôn được cập nhật một cách nhanh nhất”- Nguyên Thái nói.

Đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, từ quý 3, chương trình “Tôi yêu Việt Nam” sẽ được cải tiến để bám sát với thực tế xã hội. Những ý kiến của người dân về các vấn đề giao thông cấp bách sẽ được phát sóng và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời.

Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” được phối hợp thực hiện bởi Đài Tiếng nói Việt Nam, Cty Honda Việt Nam và Cty MegaMedia. Người đoạt giải thưởng Vàng được nhận một chiếc xe máy Wave Alpha, mũ bảo hiểm và một áo phông do Cty Honda Việt Nam tài trợ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.