Tập huấn truyền thông phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

Tập huấn truyền thông phòng chống tai nạn thương tích trẻ em
TPO - Sáng ngày 27-5 tại TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông phòng chống tai nạn thương tích trẻ em cho trên 30 thành viên là các tuyên truyền viên nòng cốt và các tổng phụ trách Đội thuộc 05 tỉnh Tây Nguyên (gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng).

Trong thời gian 03 ngày (từ 27 đến 29/5) lớp tập huấn sẽ được tiếp thu các chuyên đề xoay quanh phương thức phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, bao gồm phòng tránh tai nạn giao thông; phòng tránh hóc, tắc nghẹn đường thở; phòng tránh vật sắc nhọn cắt, đâm; phòng tránh ngộ độc; phòng tránh chết đuối; phòng tránh điện giật; phòng tránh bỏng và phương cách tạo dựng ngôi nhà an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hàng năm toàn thế giới có trên 875 nghìn trẻ em bị chết và hàng chục triệu trẻ em bị thương do tai nạn thương tích gây ra; các chi phí hàng năm về xã hội và y tế của tai nạn thương tích được ước tính là vượt quá 518 tỷ USD tính trên toàn thế giới. Đối với Việt Nam, ước tính nền kinh tế quốc gia mất khoảng 30.000 tỷ/năm cho việc chi phí các dịch vụ cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng, mất khả năng lao động do tử vong và bệnh tật gây ra.

MỚI - NÓNG