Tấp nập những con đò nguy hiểm

Tấp nập những con đò nguy hiểm
TP - Những ngày cận Tết, nhiều bến đò tại Thừa Thiên - Huế vận hành suốt ngày đêm, tăng chuyến lên gấp đôi, gấp ba để giải phóng khách ở đôi bờ.

Tuy nhiên, công tác an toàn chạy đò, bảo đảm tính mạng hành khách đi lại trên sông nước vẫn thiếu sự giám sát của cơ quan chức năng.

Tấp nập những con đò nguy hiểm ảnh 1
Mong manh con đò ngày Tết trên thượng nguồn sông Ô Lâu -  Ảnh: Ngọc Văn

Chưa đầy 6 giờ sáng ngày 23 tháng chạp, bến đò Cồn Tộc - Vĩnh Tu nối đôi bờ phá Tam Giang, huyện Quảng Điền, chật kín khách. Gần 10 chiếc đò ngang gắn máy được huy động chở khách xoay vòng qua về liên tục. Tất cả chất đầy hàng Tết, xe gắn máy...

Tuyệt nhiên không có lái đò hay hành khách nào chấp hành các quy định chạy đò an toàn như: chở đúng lượng người, xe máy, khách mặc áo phao, ngồi đúng vị trí an toàn (bên trong mạn)...

Nghe chúng tôi thắc mắc, một lái đò thản nhiên: “Anh em lái đò tụi tui chinh chiến qua hai bờ phá ni mấy chục năm rồi, toàn là dân sông nước cha truyền con nối cả, khách cứ yên tâm”.

Mỗi đò máy tại bến Cồn Tộc đều trang bị hơn chục phao tròn cứu sinh và áo phao cá nhân, nhưng tất cả bị buộc chặt vào mũi lái, rêu mốc. Khách ngại bẩn, còn các chủ đò tự bào chữa: Áo phao chỉ cần cho mùa mưa gió.

Đò cứ vô tư qua lại phá Tam Giang ngày cận Tết, nhưng từ sáng đến trưa, chúng tôi không thấy lực lượng chức năng nào đến kiểm tra, giám sát các điều kiện chạy đò an toàn.

Hơn một năm trước, ngành GTVT tỉnh từng yêu cầu các bến đò phải có bản nội quy, quy chế hoạt động và bản hướng dẫn khách đi đò an toàn, niêm yết giá vé công khai tại bến, có hệ thống vệ sinh, nhà chờ dành cho hành khách; tuy nhiên, tại bến Cồn Tộc - Vĩnh Tu và các điểm đò ngang khác trên địa bàn đều không chấp hành.

Tại bến đò Hải Dương - Thuận An, nối hai huyện Phú Vang và Hương Trà, nguy cơ tai nạn chìm đò vào dịp thứ bảy, chủ nhật cũng trở nên đáng báo động. Lượng khách tăng đột biến do nhu cầu đi lại của dân đôi bờ, người xa xứ về quê ăn Tết, học sinh về nghỉ cuối tuần.

Thời gian cao điểm như hiện nay, mỗi chuyến chở hơn 50 khách vượt qua mũi sóng to vùng cửa biển Thuận An, nhưng các quy định tối thiểu về chạy đò an toàn đang bị chủ đò bỏ qua.

Tại thượng nguồn Ô Lâu, đò ngang vượt sông trở nên mong manh giữa dòng nước hiểm. Tuyến đò nối hai thôn Hưng Thái - Huỳnh Trúc (xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) hình thành từ nhiều năm nay vẫn trong tình trạng tạm bợ và nguy hiểm.

Đò do một phụ nữ đã luống tuổi điều khiển từ sáng sớm đến chiều tối, mỗi ngày cận Tết đưa hơn 300 khách, chủ yếu là người đi làm rừng, dân đi chợ Tết, công nhân lâm trường, học sinh vượt sông, nhưng chỉ trang bị 3 chiếc áo phao để làm cảnh.

Anh Phan Minh Tâm, Trưởng thôn Hưng Thái, trăn trở: “Nguy hiểm là rứa, nhưng không qua đò thì biết đi đường mô, nếu gặp mưa to kéo dài, dân trong thôn hết cách đi lại”.

Theo ông Nguyễn Tường, Chủ tịch UBND xã Quảng Lợi (huyện Quảng Điền), do cán bộ xã đảm trách nhiều việc, công tác giám sát bến đò không thường xuyên, khó quán xuyến liên tục, nên chủ phương tiện lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng chức năng đã tùy tiện bỏ qua các quy định chạy đò an toàn.

Còn ông Nguyễn Văn Bạt, Phó Giám đốc Sở GTVT thì cho hay, các tổ kiểm tra liên ngành hiện đang tăng cường giám sát hoạt động chạy đò an toàn dịp Tết tại các bến trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.